Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
 
• Thế vận hội Mông-tơ-rê-an lần thứ 21 năm 1976--5 2005-11-24
Vận động viên Cu-ba Hoan Tô-rê-na 25 tuổi là nhân vật báo chí tại giải điền kinh trong thế vận hội lần này. Anh giành thắng lợi trong nội dung chạy 800 mét với thành tích phá kỷ lục thế giới 1 phút 43 giây 50...
• Thế vận hội Mông-tơ-rê-an lần thứ 21 năm 1976-4 2005-11-17
Trong các môn thi đấu điền kinh, bởi lội, cử tạ, bắn súng, bắn cung cả thảy phá 82 kỷ lục Thế vận hội, trong đó có 34 lần phá kỷ lục thế giới. Thành tích của môn bơi lội nổi bật nhất, lập 25 kỷ lục Thế vận hội, 21 kỷ lục thế giới. Môn điền kinh lập 22 kỷ lục thế vận hội, 8 kỷ lục thế giới; Cử tạ lập 29 kỷ lục thế vận hội, 2 kỷ lục thế giới. Bắn súng lập 4 kỷ lục thế vận hội, 3 kỷ lục thế giới; Bắn cung lập 2 kỷ lục thế vận hội...
• Thế vận hội Mông-tơ-rê-an lần thứ 21 năm 1976 2005-11-15
Thế vận hội lần này diễn ra từ ngày 17-7 đến ngày 1-8-1976, qui mô thấp hơn nhiều so với thế vận hội Mu-ních. Nguyên nhân chủ yếu là xảy ra hiện tượng tẩy chay.Tháng 6-1976, Chính quyền Nam Phi mời đội bóng bầu dục Niu Di-lân đến thăm. Hội đồng thể thao tối cao Châu Phi từng cảnh báo việc này rằng nếu Niu Di-lân được mời thì Châu Phi sẽ phản đối Niu Di-lân tham gia Thế vận hội sắp diễn ra.
• Thế vận hội Mông-tơ-rê-an lần thứ 21 năm 1976-2 2005-11-11
Sân vận động Ô-lim-pích có sức chứa 80 nghìn người là sân vận động chính của Trung tâm thể thao Ô-lim-pích, dài 490 mét, rộng 280 mét. Cả thảy có 56 nghìn chỗ ngồi, sân có hình bầu dục. Trong sân có hai tấm bảng ghi điểm dài 20 mét, rộng 10 mét, mỗi tấm bảng có lắp đặt hơn 19 nghìn bóng đèn, đứng ở bất cứ chỗ nào trong sân đều có thể nhìn rõ thành tích hiện trên bảng. Dưới khán đài có 6 tầng, trong có các loại phòng chức năng khác nhau, ngoài ra còn có một Viện bảo tàng thể thao...
• Thế vận hội Mông-tơ-rê-an lần thứ 21 năm 1976-1 2005-11-10
Thành phố Mông-tơ-rê-an Ca-na-đa từng 5 lần xin đăng cai Thế vận hội ô-lim-pích. Trong lần xin đăng cai Thế vận hội năm 1972, thắng lợi đã gần như trong tầm tay nhưng cuối cùng đã thua cho thành phố Mu-ních Cộng hoà Liên bang Đức với số phiếu ít hơn một phiếu. Tại hội nghị Am-xtéc-đam của Ủy ban ô-lim-pích quốc tế năm 1970, trải qua sự đua tranh quyết liệt, thành phố Mông-tơ-rê-an đã chiến thắng các thành phố Lốt An-giơ-lét Mỹ, Mát-xơ-cơ-va Liên Xô và Pho-lo-ren-xa I-ta-li-a, giành được quyền đăng cai Thế vận hội lần thứ 21...
• Bên lề thế vận hội Muy-ních lần thứ 20 năm 1972---10 2005-11-09
Vận động viên nước cộng hoà liên bang Đức Ulrike Meyfarth, 16 tuổi, giành được huy chương vàng môn nhảy cao. Chị đã phá kỷ lục cao nhất của mình với ưu thế 7 căng-ti-mét, thách thức kỷ lục thế giới. Chị trở thành người đoạt tấm huy chương vàng thế vận hội trong môn cá nhân trẻ nhất trong lịch sử. Môn 1500 mét nữ có 7 người vượt kỷ lục thế giới. Đây là môn môn "Chạy cự li dài" của nữ lần đầu tiên đưa vào thế vận hội. Thành tích của 7 vận động viên đứng đầu đều đã vượt kỷ lục thế giới trước khi thi đấu...
• Thế vận hội Mu-ních lần thứ 20 năm 1972--9 2005-10-26
Đội bóng chuyền nữ giành chức vô địch tại Thế vận hội lần này, còn kết quả bóng chuyền nam nằm ngoài dự kiến của mọi người. Đội Nhật đã xây dựng qui hoạch 8 năm nhằm giành huy chương vàng tại Thế vận hội lần này. Trong vòng đấu loại, đội Nhật không gặp đội Liên Xô vô địch Thế vận hội lần trước...
• Thế vận hội Mu-ních lần thứ 20 năm 1972--8 2005-10-13
Trong các cuộc thi cử tạ tại Thế vận hội lần này, Đoàn Liên Xê xưng hùng trước kia đã vấp phải sự thách thức của các lực sĩ Bun-ga-ri, mỗi đoàn đều giành được 3 huy chương vàng, trong đó Đoàn Bun-ga-ri giành được hơn 2 huy chương bạc...
• Thế vận hội Mu-ních lần thứ 20 năm 1972 (7) 2005-09-28
Một sự tương phản rõ rệt so với Thế vận hội Mê-hi-cô là thành tích các nội dung bơi lội tại thế vận hội lần này rất xuất sắc. Có 30 lần phá kỷ lục thế giới trong 22 nội dung, trong đó 11 nội dung của nam và 11 nội dung của nữ, tại Thế vận hội lần trước chí có 5 nội dung ...
• Thế vận hội Mu-ních lần thứ 20 năm 1972 (6) 2005-09-28
Đoàn Mỹ tuy liên tiếp thất bại trong các nội dung chạy cự ly ngắn, vượt rào...nhưng trong cuộc thi chạy Ma-ra-tông lại giành được chiến thắng mà mười mấy năm qua chưa từng có. Vận động viên Mỹ Xốt giành huy chương vàng. Đây là tấm huy chương vàng thứ hai mà vận động viên Mỹ giành được kể từ Thế vận hội Luân Đôn năm 1908.
• Thế vận hội Mu-ních lần thứ 20 năm 1972 (5) 2005-09-27
Thành tích của môn điền kinh tại thế vận hội Mu-ních tuy không rực rỡ như thế vận hội lần trước nhưng có có những "kỷ lục" riêng của mình. Vận động viên chạy cự ly ngắn Liên-xô Pao-dốp giành hai chức vô định ở các nội dung chạy cự ly ngắn của nam là một tin thời sự sốt dẻo. Anh giành hai huy chương vàng ở nội dung chạy 100 mét và 200 mét ...
• Thế vận hội Mu-ních lần thứ 20 năm 1972--4 2005-09-22
Sau khi xảy ra sự kiện đẫm máu, các cuộc thi đấu trong ngày 6 của Thế vận hội vẫn tiếp tục tiến hành, nhưng I-xra-en và một số nước A-rập lo ngại an ninh không được bảo đảm đã rời Mu-ních về nước. Sự kiện đổ máu cũng đã gây lên sự kinh hoàng của các nhân sĩ giới thể thao, khiến cho các thế vận hội sau này tăng cường công các an ninh...
• Thế vận hội Mu-ních lần thứ 20 năm 1972-III 2005-09-21
Thế vận hội lần này dự định diễn ra từ ngày 26-8 đến ngày 10-9. Nhưng do ngày 5-9, năm thành viên "Tháng 9 đen" của Pa-le-xtin tấn công các vận động viên I-xra-en trong làng ô-lim-pích, gây lên sự kiện đổ máu, khiến cho thế vận hội phải ngừng một ngày và kéo dài tới ngày 11-9 mới kết thúc.
• Thế vận hội Mu-ních lần thứ 20 năm 1972-II 2005-09-20
Trong các cuộc thi tại thế vận hội lần này đã nghiệm chứng tính ưu việt của các thiết bị điện tử được mọi người khâm phục. Chẳng hạn như trong nội dung bơi hỗn hợp 400 mét cá nhân, vận động viên Thụy Điển chỉ dẫn trước vận động viên Mỹ có 2 phần nghìn giây. Trong trận chung kết chạy 800 mét nam...
• Thế vận hội Mu-ních lần thứ 20 năm 1972 2005-09-16
Xin đăng cai thế vận hội lần này có các thành phố Mông-tơ-ri-a Ca-na-đa, Mu-ních Cộng hoà Liên bang Đức, Ma-đrít Tây Ban Nha và Đi-tơ-roi Mỹ. Do 4 thành phố này đều là những thành phố nổi tiếng thế giới, nên cuộc cạnh tranh hết sức quyết liệt. Tại Hội nghị Ủy ban ô-lim-pích quốc tế lần thứ 64 diễn ra ở Rô-ma, trải qua sự cạnh tranh quyết liệt, thành phố Mu-ních đã giành đươc quyền đăng cai thế vận hội lần này với ưu thế hơn một phiếu ủng hộ...
1  2  3  4  5  6  7  8