Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-09-28 16:58:32    
Thế vận hội Mu-ních lần thứ 20 năm 1972 (7)

cri
Một sự tương phản rõ rệt so với Thế vận hội Mê-hi-cô là thành tích các nội dung bơi lội tại thế vận hội lần này rất xuất sắc. Có 30 lần phá kỷ lục thế giới trong 22 nội dung, trong đó 11 nội dung của nam và 11 nội dung của nữ, tại Thế vận hội lần trước chí có 5 nội dung. Vận động viên Xpít của Mỹ có thành tích xuất sắc nhất, anh phá kỷ lục thế giới trong các nội dung bơi tự do 100 mét, 200 mét với thành tích 51 giây 22 và 1 phút 52 giây 78; phá kỷ lục thế giới trong các nội dung bơi bướm 100 mét và 200 mét với thành tích 54 giây 27 và 2 phút 0 giây 70; ngoài ra anh còn lập kỷ lục thế giới trong 3 nội dung bơi tiếp sức, cả thảy giành được 7 huy chương vàng, trở thành vận động viên giaǹh được nhiều huy chương vàng nhất tại một kỳ thế vận hội trong lịch sử thế vận hội. Cộng thêm hai huy chương vàng tại Thế vận hội lần trước, anh là vận động viên thứ 3 giành được 9 huy chương vàng trong lịch sử Thế vận hội tiếp sau vận động viên Liên-xô La-ti-ni-na ở môn thể dục dụng vụ và vận động viên chạy đường dài Phần Lan Nu-mi.

Nữ vận động biên bơi lội Gun-đơ của Ô-xtrây-li-a là vận động viên xuất sắc. Chị sinh ra ở Phi-gi, lúc đó không đầy 16 tuổi. Hồi nhỏ chị bị bỏng nên chỉ có thể tập bơi để điều trị, nào ngờ chị trở thành vận động viên xuất sắc trong làng bơi lội thập niên 70. Tại Thế vận hội lần này Chị giành 3 huy chương vàng ở nội dung 200 mét tự do với thành tích 2 phút 03 giây 56; 400 mét tự do với thành tích 4 phút 19 giây 04 và bơi hỗn hợp 200 mét với thành tích 2 phút 23 giây 07. Ngoài ra chị còn giành được một huy chương bạc ở nội dung bơi tự do 800 mét và một huy chương đồng ở nội dung bơi tự do 100 mét, hơn nữa các thành tích giành huy chương vàng đều phá kỷ lục thế giới. Chị được bình chọn là vận động viên xuất sắc của Thế giới.

Hai vận động viên Nhật giành huy chương vàng ở nội dung 11 mét ếch của nam và 100 mét ếch của nữ, và đều phá kỷ lục thế giới. Đây là thắng lợi của đoàn Nhật kể từ năm 1956, gây lên sự quan tâm của làng bơi lội thế giới.

Cũng như môn bơi lội, thành tích môn cử tạ tại Thế vận hội lần này rất xuất sắc. Tại Thế vận hội lần trước không có nội dung nào phá kỷ lục thế giới, nhưng tại Thế vận hội lần này có 3 kỷ lục thế giới ở các hạng cân 56kg, 67,5kg và 94kg. Các nội dung cư tạ tại thế vận hội lần này không có gì thay đổi, gồm 7 hạng cân kể từ năm 1952, nhưng lần này tăng lên tới 9 hạng cân, tăng thêm hạng cân 52kg và chia hạng cân trên 90 kg thành 110 kg và trên 110 kg.