Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
 
• Thế vận hội Saint Louis lần thứ 3 năm 1904---4 2005-01-20
Thế vận hội lần này lần đầu tiên xuất hiện hành vi lừa dối, sự việc xảy trong cuộc thi chạy Ma-ra-tông ngày 30 tháng 8. Toàn trình cuộc thi lần này là 40 km, đường chạy vừa có vùng núi đồi, lại có vùng đồng bằng. Hôm thi đấu, thời tiết nóng nực, trên đường bụi cát mù mịt. Sau khi vào cuộc, 31 vận động viên thi đấu chạy xen lẫn giữa dòng người người và xe cộ, thời tiết nóng nực, lại bụi bận, khiến người ta khó thở. Vận động viên Mỹ Fred.Lotz chạy dẫn đầu. Sau khi chạy được 12km, anh cảm thấy người khó chịu, hai chân chuột rút...
• Thế vận hội Xanh Lu-i lần thứ 3 năm 1904 2005-01-19
Các môn thi điền kinh tại thế vận hội lần này diễn ra trên sân vận động của phân hiệu Lu-i Trường đại học Oa-sinh-tơn. Đường chạy có chu vi 536,45 mét, trong đó đường thẳng dài 220m, là đường chạy dài nhất trên thế giới. Thiết bị trong sân tuy còn khiếm khuyết nhưng có sự tiến bộ rất lớn so với khóa trước. Các trận chung kết diễn ra trong một tuần vào cuối tháng 8 đến đầu tháng 9, có nhiều nội dung chỉ có vận động viên của một vài nước tham gia, cá biệt nội dung chỉ có vận động viên Mỹ, cộng thêm thực lực của vận động viên Mỹ khá mạnh nên nhiều nội dung 6 ngôi đầu đều là vận động viên Mỹ...
• Thế vận hội Xanh Lu-i lần thứ 3 năm 1904---2 2005-01-18
Cả thảy có 689 vận động viên tham gia thế vận hội lần này, trong đó có 8 vận động viên nữ và đều là vận động viên Mỹ. Trong số 689 vận động viên thì có 553 vận động viên Mỹ, Ca-na-đa xếp thứ 2 với 41 vận động viên. Do vận động viên nước ngoài tổng cộng không đầy 100 người, nên một số môn thi như quyền anh, vật tự do, bắn cung, quần vợt... đều là các vận động viên Mỹ tham gia, chả trách mà có người gọi thế vận hội lần này là Đại hội thể thao nước Mỹ...
• Thế vận hội Xanh Lu-i lần thứ 3 năm 1904---1 2005-01-17
Đoàn thể thao Mỹ từng có biểu hiện xuất sắc tại Thế vận hội A-ten và Pa-ri. Ủy ban ô-lim-pích quốc tế xem xét ưu tiên cho một thành phố của Mỹ đăng cai thế vận hội. Điều này cũng phù hợp với lý tưởng quốc tế hóa phong trào ô-lim-pích của ông Cô-bai-tan. Thành phố công nghiệp miền bắc nước Mỹ Chi-ca-gô đệ đơn xin đăng cai, nhưng không lâu lại xuất hiện thành phố cạnh tranh đó là Xanh Lu-i của Mỹ.
• Thế vận hội ô-lim-pích Pa-ri lần thứ 2 năm 1900---4 2005-01-14
Các vận động viên điền kinh Mỹ đến từ các trường Đại học và hiệp hội thể thao khác nhau, không có sự chỉ huy thống nhất, mạnh ai người ấy làm. Có những hiệp hội không nhòm ngó đến việc thi đấu trong ngày chủ nhật mà để mặc cho vận động viên tự quyết định. Có hiệp hội thì quản lý nghiêm ngặt, không cho phép tham gia thi đấu. Bởi vậy trong nội bộ đội điền kinh Mỹ có sự trục trặc...
• Thế vận hội ô-lim-pích Pa-ri lần thứ 2 năm 1900----3 2005-01-13
Các môn tập thể được đưa vào thi đấu tại thế vận hội lần này, đây là một sự đột phá quan trọng và đáng mừng, bởi vì thế vận hội thời cổ đại chỉ tiến hành các môn thi cá nhân. Tại thế vận hội lần thứ nhất, mặc dù một số môn tập thể rất thịnh hành ở các nước Âu-Mỹ...nhưng để tuân thủ truyền thống của thế vận hội cổ đại nên không được đưa vào thi đấu...
• Thế vận hội ô-lim-pích Pa-ri lần thứ 2 năm 1900---2 2005-01-12
Thế vận hội Pa-ri diễn ra từ ngày 20-5 đến ngày 28-10, lịch trình thi đấu rất rời rạc, chẳng hạn như môn đấu kiếm thi đấu vào tháng 6, môn điền kinh và thể dục dụng cụ thi đấu vào tháng 7, bơi lội và đua thuyền thi đấu vào tháng 8, xe đạp thi đấu vào tháng 9...Cả quá trình đại hội diễn ra trong hơn 5 tháng trời...
• Thế vận hội Ô-lim-pích Pa-ri lần thứ 2 năm 1900---1 2005-01-11
Tại hội nghị thể thao Quốc tế Pa-ri năm 1894, ông Cô-bai-tan từng kiến nghị thế vận hội lần thứ nhất năm 1900 tổ chức tại Pa-ri cùng với Hội chợ Thế giới, để qua đó mở rộng sự ảnh hưởng của thế vận hội ô-lim-pích. Nhưng kiến nghị này của ông Cô-bai-tan đã bị phủ quyết.Thế nhưng các đại biểu dự hội nghị xem xét tới đóng góp của ông Cô-bai-tan trong viện khơi dậy phong trào Ô-lim-pích, tôn trọng ý trưởng của ông về tổ chức thế vận hội năm 1900 cùng với Hội chợ thế giới nên đồng ý thế vận hội ô-lim-pích lần thứ 2 tổ chức tại Pa-ri...
• Thế vận hội ô-lim-pích A-ten khoá đầu tiên năm 1896---8 2004-12-08

Cuộc thi 100 km càng thêm trắc trở, trong 9 vận động viên tham gia chỉ có 2 người về đích. Tay đua Pháp Phra-mông không những đoạt chức vô địch mà còn thể hiện lên đạo đức thể thao tốt đẹp...

• Thế vận hội ô-lim-pích A-ten khoá đầu tiên năm 1896---7 2004-12-07
• Thế vận hội ô-lim-pích A-ten khoá đầu tiên năm 1896---6 2004-12-06
• Thế vận hội ô-lim-pích A-ten khóa đầu tiên năm 1896-5 2004-12-02
• Thế vận hội Ô-lim-pích A-ten khoá đầu tiên năm 1896—(4) 2004-11-26
• Thế vận hội ô-lim-pích A-ten khóa đầu tiên năm 1896—(3) 2004-11-25
• Thế vận hội Ô-lim-pích A-ten khoá đầu tiên năm 1896—(2) 2004-11-24
1  2  3  4  5  6  7  8