Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
 
• Thế vận hội Tô-ki-ô lần thứ 18 năm 1964 2005-07-21
Các nước lần đầu tham gia thế vận hội gồm An-giê-ri, Cốt-đi-voa, Ca-mơ-run, Công-gô, Xô-ma-li-a, Ni-giê-ri-a, Xê-nê-gan, Sát, Đô-mi-ni-ca, Tơ-ri-ni-đát và Tô-ba-gô, Mông Cổ, Nê-pan cùng đoàn Ma-lai-xi-a hợp nhất giữa các đội Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po...
• Thế vận hội Tô-ki-ô lần thứ 18 năm 1964—1 2005-07-05
Thế vận hội lần này diễn ra từ ngày 10 đến ngày 24-10-1964, có 93 quốc gia và khu vực với 5140 vận động viên tham gia thế vận hội lần này, trong đó có 683 nữ vận động viên, 4457 nam vận động viên...
• Thế vận hội Men-bơn lần thứ 16 năm 1956-VI 2005-06-29
Thế vận hội lần này còn phát sinh nhiều chuyện vui, ví dụ trong cuộc đua thuyền hai mái chèo không có thuyền trưởng, vận động viên Liên Xô I-va-nốp giành huy chương vàng. Khi anh lên bục nhận huy chương và tung huy chương lên trên không để bày tỏ sự xúc động. Mỗi lần anh tung thì trên khán đài người xem lại một lần hoan hô. Nào ngờ vui quá hóa bi thương, khi anh một lần nữa tung tấm huy chương lên trên không do quá sức nên huy chương rơi xuống bể bơi...
• Thế vận hội Men-bơn lần thứ 16 năm 1956-V 2005-06-28

Ủy ban ô-lim-pích Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa luôn luôn kiên trì lập trường chính trị một TQ, kiên quyết phản đối âm mưu nặn ra "hai TQ" của Ủy ban ô-lim-pích quốc tế. Sau khi được tin Ủy ban ô-lim-pích quốc tế cho phép Đài Loan tham gia thế vận hội lần này, Ủy ban Ô-lim-pích TQ đã lập tức gửi điện tới Ủy ban ô-lim-pích quốc tế bày tỏ kháng nghị, tõ rõ rằng nếu cho phép Đài Loan tham gia thì Nước Trung Hoa mới sẽ từ chối tham gia Thế vận hội lần này.

• Thế vận hội Ben-bơn lần thứ 16 năm 1956-IV 2005-06-27
Vận động viên đoạt nhiều huy chương vàng nhất tại Thế vận hội lần này là A-gơ-nét Hung-ga-ri và La-ti-ni-na Liên-xô, mỗi người đoạt 4 huy chương. La-ti-ni-na là người thứ hai đoạt cả thảy 9 huy chương vàng thế vận hội tiếp sau Nu-mi của Phần Lan, chỉ tổng cộng đoạt 18 huy chương tại các kỳ thế vận hội trong môn thể dục dụng cụ, là vận động viên đoạt nhiều huy chương nhất từ trước đến nay...
• Thế vận hội Men-bơn lần thứ 16 năm 1956--3 2005-06-06
Đoàn Cộng hoà Dân chủ Đức và Liên bang Đức thành lập đoàn chung tham gia thế vận hội lần này gây lên sự quan tâm rộng rãi. Tại phiên họp thường niên năm 1955 tại Pa-ri, Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế thông qua quyết định hai đoàn Cộng hoà dân chủ Đức và Liên bang Đức thành lập đoàn chung tham gia thế vận hội năm 1956 bằng không sẽ tạm thời hủy bỏ địa vị hợp pháp của Ủy ban ô-lim-pích Liên bang Đức với 27 phiếu thuận và 7 phiếu chống...
• Thế vận hội Men-bơn lần thứ 16 năm 1956--2 2005-06-03
Cuộc thi điều khiển ngựa diễn ra từ ngày 10—17 tháng 6, có 158 vận động viên của 29 quốc gia và khu vực tham gia, trong đó có 13 nữ vận động viên. Trước khi diễn ra thi đấu cũng tổ chức lễ khai mạc, đốt cháy lửa thiêng và vận động viên tuyên thệ...
• Thế vận hội Men-bơn lần thứ 16 năm 1956—1 2005-06-02
Thế vận hội Men-bơn lần thứ 16 diễn ra tại Men-bơn Ô-xtrây-li-a từ ngày 22-11 đến ngày 8-12 năm 1956. Có 10 thành phố xin đăng cai thế vận hội lần này, ngoài Men-bơn ra còn có Bu-ê-nốt-ai-rét...
• Thế vận hội Hen-xinh-ki lần thứ 15 năm 1952-VII 2005-05-20
Thế vận hội Hen-xinh-ki trong hai tuần đã chính thức khai mạc ngày 3-8. Tuy thời tiết xấu thường xuyên bị các luồng gió lạnh và mưa, nhưng vẫn là một thế vận hội thành công và có trình độ cao. Đoàn Mỹ vẫn duy trì ưu thế dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương, cả thảy giành được 40 huy chương vàng, 19 bạc và 17 đồng. Đoàn Liên-xô xếp thứ 2 với 22 vàng, 30 bạc và 19 đồng. Thế vận hội Hen-xinh-ki đã mở ra một trang mới, hai cường quốc thể thao Mỹ và Liên Xô bắt đầu thời đại giành giật...
• Thế vận hội Hen-xinh-ki lần thứ 15 năm 1952-VI 2005-05-20
Tại thế vận hội lần này, thành tích của nữ trong môn thể dục dụng cụ xuất sắc nhất là thuộc về vận động viên Liên Xô Len-ma, chị giành 2 huy chương vàng và 5 huy chương bạc, là vận động viên giành nhiều huy chương nhất tại thế vận hội lần này. Nam vận động viên Liên-xô Giu-ca-lin giành 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc...
• Thế vận hội Rô-ma lần thứ 17 năm 1960-VI 2005-05-19
Vận động viên Nhật giành chức vô địch nội dung thể dục dụng cụ đầu tiên lại bảo vệ thành công chức vô địch tại thế vận hội lân này, và còn giành hai huy chương vàng khác. Đội nữ Liên Xô giành được thành tích xuất sắc hơn kỳ thế vận hội lần trước, ngoài bảo vệ thành công chức vô địch giải đồng đội ra, còn giành được 4 huy chương vàng trong các nội dung cá nhân. Trong cuộc thi của nữ, vận động viên La-ti-ni-na vẫn là nhân vật số 1 của đội thể dục dụng cụ nữ Liên-xô...
• Thế vận hội Rô-ma lần thứ 17 năm 1960-V 2005-05-18
Tại cuộc đua ngựa, vận động viên Ô-xtrây-li-a Mô-gân có thành tích xuất sắc, giành huy chương vàng ở ba nội dung cá nhân và giải đồng đội. Hai anh em Đin-dê-ô I-ta-li-a có thành tích xuất sắc trong nội dung vượt chướng ngại cá nhân, em trai Rây-mông-đô đoạt chức vô địch, còn người anh Pi-rô giành huy chương vàng, họ còn giành huy chương đồng tại giải đồng đội...
• Thế vận hội Rô-ma lần thứ 17 năm 1960-IV 2005-05-17
Mỹ và Ô-xtrây-li-a chia sẻ thắng lợi trong môn bơi lội, trong 17 nội dung thi đấu Mỹ chiếm ưu thế khá lớn, giành được 5 huy chương vàng. Đội nữ Ô-xtrây-li-a dẫn đầu trong kỳ thế vận hội lần trước chỉ giành được một huy chương vàng tại thế vận hội lần này. Vận động viên Mỹ Phun-xan đoạt nhiều huy chương nhất, chỉ giành được hủy chương vàng nội dung bơi tự do 400m và bơi tiếp sức...
• Thế vận hội Rô-ma lần thứ 17 năm 1960-III 2005-05-16
Mười môn phối hợp toàn năng là cuộc thi quyết liệt nhất tại thế vận hội lần này, có ba vân động viên nổi tiếng môn này đã tham gia thi đấu, đó là vận động viên Mỹ Giôn-xơn, vận động viên Liên Xô Cu-dơ-ni-dốp và vận động viên Đài Loan TQ Dương Truyền Quảng. Từ năm 1955 đến nay cuộc giành giật 10 môn phối hợp toàn năng luôn diễn ra giữa Giôn-xơn của Mỹ và Cu-dơ-ni-dốp Liên Xô, kỷ lục mấy lần bị phá đều do hai danh thủ này...
• Thế vận hội Rô-ma lần thứ 17 năm 1960 - II 2005-05-11
Trước ngày khai mạc Thế vận hội, ban tổ chức Rô-ma đã tổ chức cuộc rước đuốc qui mô: lửa thiêng được đốt chạy tại di chỉ cũ của thế vận hội cổ đại ở Hy-lạp, rước đuốc về tới A-tan. Sau nghi lễ được tổ chức trọng thể, lửa thiêng được chuyển lên tàu biển tới đảo Xi-xi-li-a I-ta-li-a, sau đó do người I-ta-li-a rước đuốc. Đuốc được rước tới khắp nơi I-ta-li-a, muôn vàn quần chúng đứng dọc hai bên đường chào mừng và cuối cùng tới Rô-ma.
1  2  3  4  5  6  7  8