Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-05-19 15:19:10    
Thế vận hội Rô-ma lần thứ 17 năm 1960-VI

cri
Vận động viên Nhật giành chức vô địch nội dung thể dục dụng cụ đầu tiên lại bảo vệ thành công chức vô địch tại thế vận hội lân này, và còn giành hai huy chương vàng khác. Đội nữ Liên Xô giành được thành tích xuất sắc hơn kỳ thế vận hội lần trước, ngoài bảo vệ thành công chức vô địch giải đồng đội ra, còn giành được 4 huy chương vàng trong các nội dung cá nhân. Trong cuộc thi của nữ, vận động viên La-ti-ni-na vẫn là nhân vật số 1 của đội thể dục dụng cụ nữ Liên-xô, chị giành chức vô địch giải cá nhân toàn năng, lại lần nữa gianh huy chương vàng thể dục tự do, góp phần cho đội Liên Xô giành chức vô địch đồng đội.

Đội Hung-ga-ri còn có thể đối kháng với đội Liên Xô tại thế vận hội lần trước thì lần này thất bại trầm trọng, không giành được huy chương nào, thậm chí không đứng trong hàng ngũ 6 đội mạnh, thay vào đó là đội Tiệp Khắc. Đội Tiệp Khắc tuy chỉ giành được một huy chương vàng trong nội dung cầu thăng bằng nhưng là một lực lượng không thể coi nhẹ.

Nhìn chung thế vận hội Rô-ma là một thế vận hội có trình độ thi đấu cao, cả thảy có 76 kỷ lục thế giới bị phá, trong đó có 30 lần vượt kỷ lục thế giới. Đoàn Liên Xô giành được thành tích xuất sắc tại thế vận hội lần này, cả thảy giành 43 huy chương vàng, 29 bạc, 31 đồng, vượt xa đoàn Mỹ; Đoàn Mỹ giành được 34 huy chương vàng, 21 bạc và 16 đồng; Nước chủ nhà I-ta-li-a giành được thành tích tốt nhất kể từ khi tham gia thế vận hội đến nay, giành được 13 huy chương vàng, 10 bạc và 13 đồng.

Do một số ít người trong Ủy ban ô-lim-pích quốc tế vẫn kiên trì chính sách "hai nước TQ", Ủy ban ô-lim-pích TQ ngày 19-8-1958 tuyên bố rút khỏi Ủy ban ô-lim-pích quốc tế, nên kể từ thế vận hội lần này TQ đã gián đoạn tham gia thế vận hội. Tỉnh Đải Loan TQ cử 47 vận động viên tham gia thi đấu 7 môn điền kinh, bóng đá, bóng rổ, bơi lội, quyền anh và bắn sung tại thế vận hội lần này.

Thế vận hội Rô-ma chỉ tiến hành kiểm tra đô-ping đối với một số môn thi đấu, như tiến hành kiểm tra đối với thức ăn của các vận động viên tham gia chạy ma-ra-tông. Nhưng cuộc thi xe đạo xuất hiện sự cố bất ngờ. Vận động viên Đan Mạnh Giam-xơn chết giữa đường đua, lúc đầu tưởng là do thời tiết nóng, nhưng sau khi giải phẩu chứng minh là đã sử dụng thuốc. Đây là trường hợp thứ 2 chết trên đường đua chạy ma-ra-tông kể từ năm 1912 đến nay. Cái chết của Giam-xơn đã gây lên sự bàng hoàng và coi trọng của thế vận hội, đồng thời khiến cho Ủy ban ô-lim-pích quốc tế bắt đầu coi trọng vấn đề chống đô-ping.