Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-10 17:23:13    
Thế vận hội Mông-tơ-rê-an lần thứ 21 năm 1976-1

cri
Thành phố Mông-tơ-rê-an Ca-na-đa từng 5 lần xin đăng cai Thế vận hội ô-lim-pích. Trong lần xin đăng cai Thế vận hội năm 1972, thắng lợi đã gần như trong tầm tay nhưng cuối cùng đã thua cho thành phố Mu-ních Cộng hoà Liên bang Đức với số phiếu ít hơn một phiếu. Tại hội nghị Am-xtéc-đam của Ủy ban ô-lim-pích quốc tế năm 1970, trải qua sự đua tranh quyết liệt, thành phố Mông-tơ-rê-an đã chiến thắng các thành phố Lốt An-giơ-lét Mỹ, Mát-xơ-cơ-va Liên Xô và Pho-lo-ren-xa I-ta-li-a, giành được quyền đăng cai Thế vận hội lần thứ 21.

Mông-tơ-rê-an là thành phố lớn thứ 2 của Ca-na-đa, dân số gần 3 triệu. Thành phố này nằm trên đảo Mông-tơ-rê-an trên sông Xanh Lô-ren-xơ miền nam tỉnh Kê-bếch, là cảng chính trên sông Xanh Lô-ren-xơ, đồng thời cũng là một bến cảng quan trọng trên thế giới. Từ năm 1925-1949 từng là nơi sở tại của Chính phủ Ca-na-đa.

Mông-tơ-rê-an có sự nghiệp giáo dục, văn hóa và du lịch rất phát triển. Nơi đây có các trường đại học như Méc-kin xây dựng năm 1921, Gioóc-giơ Uy-liêm, Mông-tơ-rê-an và phân hiện Mông-tơ-rê-an Đại học Kê-bếch, có nhiều viện bảo tàng mỹ thuật, viện bảo tàng, dàn nhạc giao hưởng, viện ca kịch, thư viện...ngành xuất bản bằng tiếng Anh và tiếng Pháp phát triển.

1  2