Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-09-20 14:41:20    
Thế vận hội Mu-ních lần thứ 20 năm 1972-II

cri
Trong các cuộc thi tại thế vận hội lần này đã nghiệm chứng tính ưu việt của các thiết bị điện tử được mọi người khâm phục. Chẳng hạn như trong nội dung bơi hỗn hợp 400 mét cá nhân, vận động viên Thụy Điển chỉ dẫn trước vận động viên Mỹ có 2 phần nghìn giây. Trong trận chung kết chạy 800 mét nam, vận động viên Mỹ và Liên Xô về đích cùng lúc nhưng theo các hình ảnh được ghi lại bằng Ca-mê-ra thì vận động viên Mỹ về trước một phần trăm giây. Hay trong nội dung súng trường với tư thế nằm bắn 60 viên, vận động viên Triều Tiên phá kỷ lục thế giới với thành tích 599 điểm, nhưng lúc đầu trọng tài chỉ tính 596 điểm, sau khi sử dụng thiết bị đo đặc biệt lần đầu tiên đã xác định thành tích là 599 điểm.

Mu-ních rất coi trọng việc đưa tin về thế vận hội lần này, đã đầu tư lớn, thành lập Trung tâm báo chí, toà nhà truyền hình, toà nhà phát thanh. Thiết bị cũng rất tân tiến, hoàn thiện. Trung tâm báo chí có 3 máy tính điện tử, có thể cung cấp 500 triệu tư liệu, trả lời các vấn đề của phóng viên. Ngoài ra còn có các máy đánh chữ với 63 loại văn tự khác nhau, cung cấp cho hàng nghìn phóng viên sử dụng. Có 12 kênh truyền hình cáp dành cho các phóng viên xem thi đấu. Có 4 vệ tinh truyền phát trên thái bình dương và đại tây dương, mấy chục quốc gia có thể thu xem truyền hình trực tiếp.

Môn đua thuyền tại thế vận hội lần này cũng được tổ chức tại cảng Ki-en như thế vận hội năm 1936. Ban tổ chức đã huy động hơn 10 sà lan làm khán đài lâm thời. Nhìn chung ban tổ chức đã đầu tư lớn và sắp xếp chu đạo cho việc xây dựng cơ sở sân bãi thi đấu, nơi ăn ở của vận động viên cũng như cho báo chí phát thanh, truyền hình...

Trước ngày khai mạc, sự có mặt của Rốt-xi-a, người theo chủ nghĩa chủng tộc da trắng đã gây lên sự bắt bình mạnh mẽ của các nước Châu Phi. Một số nước châu Phi tuyên bố nếu cho Rốt-xi-a tham gia thi đấu thì Châu Phi sẽ tiến hành tẩy chay. Sự việc này diễn ra ngày càng gay gắt, Ủy ban ô-lim-pích quốc tế buộc plhải nhóp họp khẩn cấp. Ngày 22-8, hội nghị thông qua quyết định hủy bỏ tư cách tham gia thi đấu của Rốt-xi-a, hội nghị còn tiếp nhận đơn xin từ chức của chủ tịch Ủy ban ô-lim-pích quốc tế và bầu huân tước Ai-len làm chủ tịch thứ 6 của Ủy ban ô-lim-pích quốc tế. Thế nhưng các hoạt động tại thế vận hội lần này vẫn do chủ tịch nhiệm kỳ trước đảm nhiệm, còn chủ tịch mới nhậm chức từ ngày 15-9.