Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-24 14:30:21    
Thế vận hội Mông-tơ-rê-an lần thứ 21 năm 1976--5

cri
Vận động viên Cu-ba Hoan Tô-rê-na 25 tuổi là nhân vật báo chí tại giải điền kinh trong thế vận hội lần này. Anh giành thắng lợi trong nội dung chạy 800 mét với thành tích phá kỷ lục thế giới 1 phút 43 giây 50, sau đó lại giành huy chương vàng ở nội dung chạy 400 mét. Anh được bình chọn là vận động viên xuất sắc nhất thế giới trong năm đó. Năm sau, anh lại giành chức vô địch ở hai nội dung này tại Giải điền kinh thế giới và phá kỷ lục thế giới nội dung chạy 800 mét của anh với thành tích 1 phút 43 giây 40.

Nữ vận động viên chạy đường dai Liên Xô Ca-chin-na cũng là một ngôi sao mới tại Thế vận hội lần này. Chị cao 1,66 mét, nặng 51 kg, giành chức vô địch ở nội dung 800 mét và 1500 mét. Bốn năm sau, chị lại giành chức vô địch nội dung chạy 1500 mét tại Đại hội thể thao Mát-xcơ-va, và sau đó không lâu lại lập kỷ lục thế giới nội dung này với thành tích 3 phút 52 giây 47 tại một giải quốc tế diễn ra ở Duy-dích. Tháng 8-1984, khi chị 33 tuổi lại lập kỷ lục thế giới nội dung chạy 3000 mét với thành tích 8 phút 22 giây 62.

Vận động viên lão thành Phần Lan Uy-ren nổi tiếng trên sân điền kinh với hai huy chương vàng tại thế vận hội kỳ trước. Thế nhưng sau này thành tích của Anh không mấy khấm khá, mọi người hoài nghi liệu anh có giành được thắng lợi nữa hay không. Anh đã tăng cường luyện tập trước ngày diễn ra thế vận hội, khiến cho kỹ thuật ở vào đỉnh cao, cuối cùng đã giành được hai chức vô định ở nội dung 5000 mét và 10000 mét, đây là món quà muộn cho ngày sinh nhất 27 tuổi của Anh.

Vận động viên Liên Xô Xa-ni-ép từng phá kỷ lục thế giới 17,89 mét nhảy ba bước năm 1975, tở thành vận động viên duy nhất ba lần giành huy chương vàng nội dung này trong lịch sử Thế vận hội.

Làng điền kinh hết sức ca ngợi vận động viên chạy vượt rào Mô-xi mới 13 tuổi của Mỹ, anh giành chức vô địch ở nội dung chạy vượt rào 400 mét nam.

Vận động viên Ba-lan Xê-ven-xky từng 4 lần tham gia thi đấu kể từ năm 1964, có thể nói là nữ vận động viên kỳ cựu trong làng điền kinh. Tuy tuổi cao nhưng chị vẫn có thành tích xuất sắc, phá kỷ lục thế giới và giành huy chương vàng ở nội dung chạy 400 mét với thành tích 49 giây 29. Bốn năm sau, chị lại lần nữa có mặt tại Thế vận hội Mát-xcơ-va, do tuổi cao nên chị không giành được huy chương tại thế vận hội lần này và đây cũng là lần cuối cùng chị tham gia thi đấu.

Nữ vận động viên Cộng hoà Dân chủ Đức giành chức vô địch nội dung phóng lao tại thế vận hội lần này, nhưng tại thế vận hội Má-xcơ-va 4 năm sau chị lại gặp phải số phận như vận động viên Ba-lan Xê-ven-xky.

Nhảy cao nữ là nội dung tranh giành quyết liệt nhất trong môn điền kinh tại thế vận hội lần này, các vận động viên tham gia có nhà vô địch thế vận hội kỳ trước, vận động viên Cộng hoà Liên bang Đức Mai-phát, vận động viên Bun-ga-ri từng lập kỷ lục thế giới Bu-la-gơ-ê-va và hai vận động viên nổi tiếng trong làng điền kinh sau thập niên 70 là vận động viên Cộng hoà Dân chủ Đức A-cơ-man và vận động viên I-ta-li-a Xi-mê-ô-ni. A-cơ-man cuối cùng đã giành huy chương vàng.