Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-11 12:38:37    
Thế vận hội Mông-tơ-rê-an lần thứ 21 năm 1976-2

cri
Sân vận động Ô-lim-pích có sức chứa 80 nghìn người là sân vận động chính của Trung tâm thể thao Ô-lim-pích, dài 490 mét, rộng 280 mét. Cả thảy có 56 nghìn chỗ ngồi, sân có hình bầu dục. Trong sân có hai tấm bảng ghi điểm dài 20 mét, rộng 10 mét, mỗi tấm bảng có lắp đặt hơn 19 nghìn bóng đèn, đứng ở bất cứ chỗ nào trong sân đều có thể nhìn rõ thành tích hiện trên bảng. Dưới khán đài có 6 tầng, trong có các loại phòng chức năng khác nhau, ngoài ra còn có một Viện bảo tàng thể thao.

Sân điền kinh có 8 đường chạy, bồn nước trong chạy 3 nghìn mét vượt chướng ngại nằm trên đường chạy số 8, các dân thi đấu các môn ném, nhảy phân bố ở 4 góc sân. Lễ khai mạc Thế vận hội và các môn thi điền kinh, bóng đá, đua ngựa...đều diễn ra tại đây.

Cung bơi lội chiếm diện tích 10 nghìn mét vuông. Khán đài có sức chứa 9 nghìn khán gỉa. Trong cung có một bể bơi 50x25 mét và một bể nhảy cầu 25x25 mét. Dưới khán đài có ba tầng, trong có phòng thay quần áo, phòng mát-xa, văn phòng, phòng y tế, phòng phục vụ kỹ thuật và phòng dành cho các nhà báo...

Khi tạm thời dỡ bỏ khán đài sẽ có thể bố trí thành một đương chạy điền kinh dài 250 mét. Sân đua xe đạp được thiết kế thành cơ sở thể thao đa chức năng, có mái che với khẩu độ 79 mét, diện tích sân đua hơn 1200 mét vuông. Đường đua dài 285,74 mét, rộng 7,5 mét. Khán đài có sức chứa hơn 7 nghìn người. Trong thực tế đây là một cung thể thao tổng hợp, trung tâm sân có thể bố trí 5 sân quần vợt.

1  2