Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 

• Lập trường của các nước đang phát triển tại Hội nghị Cấp cao Pít-xbớc Nhóm G-20
• Chủ tịch Hồ Cẩm Đào kết thúc chuyến thăm Mỹ về đến Bắc Kinh
• Trung Quốc đã áp dụng thái độ rất có tinh thần trách nhiệm trong vấn đề tỷ giá hối đoái của đồng Nhân dân tệ
• Lập trường của các nước đang phát triển tại Hội nghị Cấp cao Pít-xbớc Nhóm G-20
• Bế mạc Hội nghị Cấp cao Nhóm G-20 tại Pít-xbớc
• Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào kết thúc chuyến công du tới Mỹ lên đường về nước
Xem tiếp>>
• Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì cho biết chuyến công du tới Mỹ của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào thu được thành quả rực rỡ
• Bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tại Hội nghị cấp cao Nhóm G-20 nêu bật lập trường tinh thần trách nhiệm của Trung Quốc
Xem tiếp>>
Ảnh

• Chủ tịch Hồ Cẩm Đào dự và đọc tham luận quan trọng tại phiên thảo luận chung Đại hội đồng LHQ khoá 64

• Chủ tịch Hồ Cẩm Đào hội kiến Tổng thống Nga

• Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tiếp Tổng thống Nam Phi Du-ma

• Chủ tịch Hồ Cẩm Đào dự Hội nghị cấp cao về biến đổi khí hậu LHQ
Xem tiếp>>
Vài nét về G-20
• Vài nét về G-20

1/ G-20 gồm: Ác-hen-ti-na, Ô-xtrây-li-a, Bra-xin, Ca-na-đa, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn-độ, In-đô-nê-xi-a, I-ta-li-a, Nhật Bản, Mê-hi-cô, Nga, A-rập Xê-út, Nam Phi, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Mỹ và Liên minh châu Âu.

2/ Tại sao Tây Ban Nha và Hà Lan không có trong G-20 nhưng lại tham dự Hội nghị cấp cao Oa-sinh-tơn lần trước?

Tây Ban Nha và Hà Lan đã tham gia trong Đoàn Pháp với tư cách là thành viên Liên minh châu Âu.

3/ Lịch sử của Hội nghị cấp cao G-20?

Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương của 20 nước đã tiến hành hội đàm từ năm 1999, sau đó mỗi năm tổ chức một lần. Năm 2008, sau Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương, nguyên thủ của 20 nước đã tổ chức Hội nghị cấp cao tại Oa-sinh-tơn, Thủ đô Hoa Kỳ trong tình hình cuộc khủng hoảng tài chính lan rộng ra toàn cầu.