Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì cho biết chuyến công du tới Mỹ của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào thu được thành quả rực rỡ
   2009-09-27 16:58:08    cri

Nghe Online

Theo tin Đài chúng tôi: Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào ngày 26 đã về đến Bắc Kinh sau khi tham dự một loạt hội nghị cấp cao diễn ra tại Mỹ. Giới thiệu với các nhà báo tháp tùng về chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì cho biết, chuyến thăm lần này của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào thu được thành quả rực rỡ, là một hoạt động ngoại giao có ý nghĩa quan trọng và ảnh hưởng sâu xa.

Từ ngày 21 đến ngày 25-9, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã tham dự Hội nghị Cấp cao Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, Phiên họp thảo luận chung của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 64 và Hội nghị Cấp cao Hội đồng Bảo an về ngăn ngừa phổ biến và giải trừ vũ khí hạt nhân diễn ra tại Trụ sở của Liên Hợp Quốc ở Niu-oóc, và Hội nghị Cấp cao lần thứ 3 Nhóm G-20 diễn ra tại Pít-xbớc, Mỹ. Bộ trưởng Dương Khiết Trì cho biết, hiện nay đúng vào dịp Trung Quốc chuẩn bị chào đón Quốc khánh lần thứ 60, trong khí đó 4 hội nghị cấp cao lần này đã bao gồm các vấn đề liên quan tới quan hệ quốc tế và tình hình thế giới trong tương lại, cũng liên quan đến sự phát triển lâu dài và lợi ích căn bản của Trung Quốc như khủng hoảng tài chính quốc tế, biến đổi khí hậu, v.v. Trong quá trình ứng phó những vấn đề quan trọng này, những chủ trương và biện pháp của Trung Quốc rất được cộng đồng quốc tế quan tâm. Trong bối cảnh đặc biệt như vậy, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tới Mỹ tham dự các hội nghị cấp cao, trình bày toàn diện quan điểm và chủ trương của Trung Quốc đối với các vấn đề quan trọng của thế giới và khu vực là có ý nghĩa rất to lớn. Việc Nguyên thủ quốc gia Trung Quốc cùng lúc tham dự 4 hội nghị cấp cao quốc tế quan trọng trong thời gian ngắn như vậy là điều chưa từng có trong lịch sử nền ngoại giao của nước Trung Hoa mới.

Bộ trưởng Dương Khiết Trì nói, khi tham dự Phiên họp thảo luận chung của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 64, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã trình bày toàn diện nhận xét của Trung Quốc đối với hình hình quốc tế cũng như các vấn đề quan trọng của toàn cầu và khu vực. Cộng đồng quốc tế phổ biến nhận định, bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã tỏ rõ, là người xây dựng hệ thống quốc tế, Trung Quốc đã phát huy vai trò không thể thay thế trong các công việc quốc tế và khu vực. Cộng đồng quốc tế hoan nghênh Trung Quốc đóng vai trò quan trọng hơn nữa trên vũ đài quốc tế. Tại Hội nghị Cấp cao Hội đồng Bảo an về ngăn ngừa phổ biến và giải trừ vũ khí hạt nhân, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã trình bày chính sách và quan điểm của Trung Quốc trong việc phòng ngừa phổ biến và giải trừ vũ trí hạt nhân cũng như sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hoà bình. Đây là lần đầu tiên trong gần 10 năm qua nhà lãnh đạo Trung Quốc phát đi thông điệp chính sách quan trọng trong vấn đề hạt nhân tại hội nghị đa phương. Bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã nhận được sự đánh giá cao và tích cực của cộng đồng quốc tế.

1 2