Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì cho biết chuyến công du tới Mỹ của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào thu được thành quả rực rỡ
   2009-09-27 16:58:08    cri

Bộ trưởng Dương Khiết Trì cho biết, hiện nay đang đúng vào thời điểm then chốt nền kinh tế toàn cầu từ khủng hoảng đi lên phục hồi, cộng đồng quốc tế phổ biến mong muốn Hội nghị Cấp cao Nhóm G-20 lần này phát huy vai trò tích cực trong việc thúc đẩy kinh tế thế giới phục hồi. Trong khi đó nền kinh tế Trung Quốc đã có sự biểu hiện xuất sắc "lội ngược dòng nước" trong khủng hoảng kinh tế toàn cầu, một số nước đã gửi gắm hy vọng rất cao vào Trung Quốc. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh Trung Quốc sẽ tiếp tục với thái độ có tinh thần trách nhiệm, nghiêm chỉnh thực hiện các cam kết và biện pháp viện trợ đối ngoại, cung cấp viện trợ nhiều hơn cho các nước đang phát triển, đặc biệt là các nước chậm phát triển ở châu Phi, trong phạm vi khả năng của mình. Quan điểm và biện pháp về thúc đẩy hợp tác kinh tế-tài chính quốc tế của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã nhận được sự hoan nghênh nông nhiệt của lãnh đạo rất nhiều nước tham dự hội nghị. Về vấn đề cải cách hệ thống tài chính quốc tế, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào xuất phát từ bảo vệ lợi ích của Trung Quốc và nhân dân các nước trên thế giới, đã đề xuất mục tiêu, nguyên tắc và kiến nghị cụ thể trong việc giải quyết vấn đề, nhận được sự đồng thuận của phần lớn các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị. Những thành quả thu được về các mặt như thúc đẩy việc cơ chế hoá Hội nghị Cấp cao Nhóm G-20, cải cách các định chế tài chính quốc tế, v.v đã đặt nền tảng tốt đẹp cho việc tăng thêm tính đại diện và quyền phát ngôn trong hệ thống tài chính quốc tế của các nước đang phát triển, thúc đẩy đối thoại và hợp tác trong lĩnh vực kinh tế-tài chính toàn cầu.

Bộ trưởng Dương Khiết Trì cho biết, tại Hội nghị Cấp cao Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã trình bày lập trường, chủ trương của Trung Quốc trong vấn đề biến đổi khí hậu và tuyên bố Chính phủ Trung Quốc sẽ áp dụng một loạt biện pháp quan trọng. Rất nhiều nhà lãnh đạo cho biết, bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã thể hiện đầy đủ hình ảnh nước lớn có tinh thần trách nhiệm của Trung Quốc, nêu bật vai trò quan trọng của Trung Quốc trong vấn đề biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng Dương Khiết Trì nói, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào triển khai các hoạt động song phương dồn dập bên lề các hội nghị cấp cao lần này, đã thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ song phương hữu quan phát triển lành mạnh.

Bộ trưởng Dương Khiết Trì cho biết, Trung Quốc sẽ nghiêm chỉnh thực hiện những thành quả thu được cũng như các thoả thuận quan trọng đạt được trong chuyến thăm lần này của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, tiếp tục tăng cường điều phối và hợp tác với các nước, cùng chung tay nắm bắt cơ hội, cùng nhau ứng phó các thách thức, góp phần vì thúc đẩy hoà bình và phát triển của thế giới.


1 2