Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc
   2005-12-02 14:29:45    cri
Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc-CRI thành lập ngày 3-12-1941 là Đài phát thanh Quốc gia phát sóng ra toàn thế giới duy nhất của Trung Quốc . Tôn chỉ của Đài là tăng thêm sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc với nhân dân các nước trên thế giới .

Trong những ngày đầu thành lập,Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc chỉ có chương trình phát thanh tiếng Nhật với thời lượng 15 phút / ngày . Trải qua 60 năm phát triển , hiện đã phát thanh bằng 38 thứ tiếng nước ngoài , tiếng phổ thông Trung Quốc và 4 phương ngôn Trung Quốc với tổng thời lượng 211 tiếng đồng hồ/ngày . Nội dung bao gồm thời sự , phóng sự , các chuyên đề về chính trị , kinh tế , văn hóa , khoa học kỹ thuật ... phủ sóng toàn cầu .

Từ năm 1984 , Đài phát thanh Quốc tế lần lượt mở các kênh phát thanh đối nội bằng tiếng nước ngoài . Kênh tiếng Anh tần số 91.5 mê-ga-héc , sóng trung 1251 ki-lô-héc phát liên tục 18 giờ đồng hồ từ 6 giờ đến 24 giờ . Kênh FM tần số 88.7 mê-ga-héc phát liên tục 18 giờ đồng hồ từ 6 giờ đến 24 giờ bằng 9 thứ tiếng : Anh, Tây Ban Nha , A-rập, Pháp , Đức , Triều Tiên , Nhật , Nga và tiếng Quảng Châu Trung Quốc .

Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc có 27 cơ quan phóng viên thường trú tại các châu lục trên thế giới và cơ quan thường trú tại các tỉnh , thành phố , khu tự trị ở trong nước và đặc khu hành chính Hồng Công , Ma-cao , hình thành mạng thông tin đồ sộ .

Từ năm 1987 , Đài lần lượt xây dựng quan hệ truyền tiếp sóng hoặc nghiệp vụ thuê kênh với Đài phát thanh của mười mấy nước và khu vực như Anh , Pháp , Thụy Sĩ , Nga , Tây Ban Nha , Ca-na-đa , Ma-li , Bra-xin , Cu-ba , Mỹ ...truyền tiếp sóng các chương trình phát thanh bằng 20 thứ tiếng của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc tới vùng bắc Mỹ , Mỹ la tinh , Châu Âu , Châu Phi và Tây Á . Ngoài ra Đài còn xây dựng quan hệ truyền tiếp sóng hoặc trao đổi chương trình với Đài phát thanh , Đài truyền hình của rất nhiều nước và khu vực trên thế giới .

Hiện nay Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc mỗi năm nhận được hơn 600 nghìn bức thư thính gỉa đến từ gần 200 nước và khu vực trên thế giới . Đông đảo thính gỉa hải ngoại đã gọi Đài với những cái tên thân mật là "Cầu nối giao lưu giữa Trung Quốc với nước ngoài" , "Kênh tìm hiểu Trung Quốc một cách nhanh , tiện và hữu hiệu nhất" .

Cuối năm 1998 , mạng In-tơ-nét Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc chính thức ra tuyên bố hiện đã phát triển thành cụm mạng thông tin đa phương tiện với nhiều thứ tiếng gồm các mạng thời sự Trung văn , mạng người Hoa toàn cầu , mạng truyền hình CRI , mạng tiếng Anh , tiếng Đức , tiếng Tây Ban Nha , tiếng Triều Tiên , tiếng Pháp , tiếng Nga , tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Nhật cấu thành . Và năm 2000 được chính phủ Trung Quốc công nhận là một trong 5 mạng thời sự quan trọng Quốc gia .

Năm 1999 , Tổng cục phát thanh , điện ảnh và truyền hình Quốc gia Trung Quốc đã phê chuẩn Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc xây dựng và cung cấp chương trình truyền hình thời sự quốc tế cho các Đài truyền hình địa phương trong cả nước . Tháng 10 cùng năm , Đài đã truyền chương trình thời sự quốc tế cho cả nước qua vệ tinh thông tin Châu Á-2 . Chương trình truyền hình chủ yếu của Đài gồm các chuyên mục : Thế giới ngày nay , Vòng quanh thế giới , Kinh tế toàn cầu , tạp chí thời sự toàn cầu , Công nghệ thông tin IT toàn cầu , tuần báo quốc tế v,v .

Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc hiện có ba tờ báo là : Tờ thời sự thế giới xuất bản bằng tiếng Trung , Báo người đưa thư xuất bản bằng tiếng Anh và báo " Tin tức và Hồi âm" xuất bản bằng tiếng Đức .

Ngoài ra Đài còn có Nhà xuất bản và Công ty phát hành các ấn phẩm băng đĩa nghe nhìn .