Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc đã áp dụng thái độ rất có tinh thần trách nhiệm trong vấn đề tỷ giá hối đoái của đồng Nhân dân tệ
   2009-09-26 17:27:42    Xin Hua
Theo Tân Hoa xã: Ngày 25, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hà Á Phi phát biểu với báo chí tại Hội nghị Cấp cao Pít-xbớc của Nhóm G-20 cho biết, Chính phủ Trung Quốc đã áp dụng thái độ rất có tinh thần trách nhiệm trong vấn đề tỷ giá hối đoái của đồng Nhân dân tệ, đã đóng góp quan trọng cho tăng trưởng và ổn định của kinh tế thế giới.

Thứ trưởng Hà Á Phí cho biết, Trung Quốc có ba nhận xét về sự bấp bênh của đồng đô-la Mỹ và các đồng tiền dự trữ quốc tế chủ yếu. Thứ nhất, là những đồng tiền dự trữ quốc tế chủ yếu, chính sách tiền tệ của các nước này không thể chỉ xem xét đến sự ảnh hưởng đối với kinh tế nước mình, mà cần phải xem xét sự cần bằng ảnh hưởng đối với kinh tế các nước khác. Thứ hai, cần phải tăng cường điều phối chính sách kinh tế vĩ mô trong đó có chính sách tiền tệ, đặc biệt là phải tăng cường điều phối giữa các nền kinh tế chủ yếu. Thứ ba, chính sách tiền tệ của các nước phát hành đồng tiền dự trữ quốc tế chủ yếu cũng thuộc nội dung "đánh giá tương hỗ".