Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
• Vì sự có mặt của họ mà Á vận hội càng thêm đặc sắc 2006/12/15
Á vận hội lần thứ 15 đã bước vào hồi kết, sự đua tranh trên sân đấu của các đội mạnh đã thể hiện về sức mạnh và sự đẹp, trong khi đó những đoàn thể thao có trình độ thi đấu tương đối kém cũng bằng hành động...
• Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích Quốc gia Xri-lan-ca cảm ơn sự giúp đỡ đa phương diện của TQ 2006/12/13
Xri-lan-ca, một quốc đảo ở khu vực Nam Á đã cử 160 vận động viên tham gia 25 môn thi đấu tại Á vận hội Đô-ha lần này. Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích Quốc gia Xri-lan-ca Phê-ran-đô gần đây trả lời phỏng vấn...
• Á vận hội đã làm thay đổi cuộc sống của người Ca-ta 2006/12/11
Á vận hội lần thứ 15 đang tổ chức tại Đô-ha chắc chắn là một việc trọng thể đối với Ca-ta có khoảng 800 nghìn dân số. Đây không chỉ vì Á vận hội lần đầu tiên tổ chức tại nước A-rập...
• Vận động viên bơi lội Xinh-ga-po bất ngờ đoạt huy chương vàng 2006/12/08
Theo tin Đài chúng tôi: Trong cuộc thi môn bơi bướm 50 mét nữ Á vận hội Đô-ha diễn ra ngày 7, vận động viên bơi lội Xinh-ga-po Li Tao đã giành được tấm huy chương vàng bơi lội đầu tiên cho Xinh-ga-po tại Á vận hội lần này, đây cũng là tấm huy chương vàng thứ hai...
• Bố cục thế giới của cầu mây đã thay đổi 2006/12/07
Qua thi đấu quyết liệt hơn ba tiếng đồng hồ, đội cầu mây nữ Thái Lan đứng nhất Châu Á nhiều năm ngày 6 trong trận chung kết tại Á vận hội Đô-ha, đã bị đội Việt Nam phát huy vượt mức đánh bại với tỉ số 2:1...
• Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích châu Á đánh giá cao Á vận hội Đô-ha 2006/12/06
Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích châu Á, hoàng thân Pha-hát nói, ông cho rằng Á vận hội lần thứ 15 là một Đại hội thể thao hay nhất trong lịch sử châu Á...
• Lực sĩ Thong-xục lại viết lên trang sử huy hoàng cho cử tạ Thái Lan 2006/12/05
Trong trận chung kết môn cử tạ ở hạng cân 63 kg nữ tại Á vận hội Đô-ha diễn ra ngày 4, nữ lực sĩ Thái Lan Thong-xục trong lần cử cuối cùng đã chọn trọng lượng 142 kg mà mình chưa bao giờ cử thành công, thế nhưng chị đã thành công với động tác gần như hoàn hảo...
• Nước chủ nhà Á vận hội Ca-ta đánh giá tốt đoàn thể thao Trung Quốc 2006/12/01
Á vận hội lần thứ 15 ngày 1 tháng 12 chính thức khai mạc tại Đô-ha Ca-ta. Cả thảy có hơn 10 nghìn vận động viên đến từ 45 nước và khu vực Châu Á sẽ đến tham gia thi đấu, tranh giành hơn 400 tấm huy chương vàng ở 39 môn. Trước ngày khai mạc Á vận hội, Tổng thư ký Uỷ ban Ô-lim-pích Ca-ta, Phó chủ tịch Hội đồng Ô-lim-pích Châu Á Sheikhe Saoud Bin Abdulrahman...
• Á Vận hội Đô-ha: Lần đầu tiên diễn ra tại nước A-rập-2 2006/11/30
Ban tổ chức Á Vận hội Đô-ha đã thiết kế lễ rước đuốc Á Vận hội lần này với qui mô lớn nhất trong lịch sử. Hoạt động rước đuốc Á Vận hội Đô-ha năm 2006 đã diễn ra tại 15 quốc gia và khu vực trong 55 ngày với chặng đường hơn 50 nghìn km. Ngọn lửa thiêng ngày 10-10 rơi Đô-ha thủ đô Ca-ta đến chặng đầu tiên là Ấn-độ, sau đó tới các nước và khu vực Hàn Quốc, Phi-li-pin, Nhật Bản, Bắc Kinh, Quảng Châu, Ma-cao và Hồng Công Trung Quốc...
• Á Vận hội Đô-ha: Lần đầu tiên diễn ra tại nước A-rập-1 2006/11/29
Ca-ta với hơn 700 nghìn dân có thể nói là quốc gia nhỏ nhất đăng cai Á Vận hội từ trước đến nay, song Chính phủ Ca-ta và Ban tổ chức Á Vận hội Đô-ha luôn nhấn mạnh rằng Đô-ha sẽ tổ chức một Á Vận hội hoàn hảo nhất trong lịch sử...

Not Found!(404)