Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích châu Á đánh giá cao Á vận hội Đô-ha
   2006-12-06 14:39:41    cri
Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 5, tại Đô-ha, Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích châu Á, hoàng thân Pha-hát nói, ông cho rằng Á vận hội lần thứ 15 là một Đại hội thể thao hay nhất trong lịch sử châu Á. Hoàng thân Pha-hát đã nói như vậy với các nhà báo tại Trung tâm báo chí Á vận hội Đô-ha cùng ngày.

Ca-ta là nước A-rập đầu tiên đăng cai Á vận hội, cũng là nước Tây Á thứ 2 đăng cai Á vận hội tiếp sau I-ran. Hoàng thân Pha-hát nói, từ khi Ca-ta giành được quyền đăng cai Á vận hội lần thứ 15 đến nay, bản thân ông và Ủy ban Ô-lim-pích châu Á đều rất kinh ngạc trước những thành tựu thu được trong việc trù bị của Ca-ta, những sân bay mới, con đường mới, chung cư mới được xây dựng đã khiến cho Ca-ta thể hiện trước mọi người với bộ mặt hoàn toàn mới. Hiện nay Chính phủ Ca-ta đang thương lượng với ngành hữu quan để khiến cho những cơ sở này phát huy tác dụng sau Á vận hội.

Hoàng thân Pha-hát cho rằng Á vận hội Đô-ha bất kể là sân bãi, nhà thi đấu hay trình độ tiếp đón đều sẽ là một kỳ Á vận hội tốt nhất trong lịch sử. Ông nói, hiện nay các mặt như kỹ thuật, thi đấu, thông tin...đều nhận được sự đánh giá cao, bằng chứng hùng hồn nhất là vé của các môn thi quan trọng đều đã bán hết, cho dù một số môn nhỏ như Ka-ba-đi...cũng có rất nhiều người đến xem.

Hoàng thân Pha-hát khen ngợi Ca-ta trong việc hấp thu và tham khảo những kinh nghiệm của nước ngoài về mặt thể thao, đặc biệt là nhà nghề hóa thể thao. Ông nói, việc có rất nhiều những nhân tài của ban tổ chức Thế vận hội Xít-ni, Thế vận hội A-ten và Á vận hội Bu-xan đến làm việc tại Á vận hội Đô-ha đã chứng minh sự thành công trong việc sử dụng nhân tài thể thao của Á vận hội lần này, việc này cũng sẽ nâng cao mạnh mẽ trình độ của nhân tài thể thao nhà nghề Ca-ta.

Đánh giá về sự biểu hiện của vận động viên các nước, Hoàng thân Pha-hát nói, ông rất vui mừng trước việc vận động viên của toàn châu Á đều đến Đô-ha tham gia Á vận hội, chính vì sự có mặt của họ mới làm cho thi đấu thể thao càng thêm đặc sắc, họ đã thúc đẩy sự phát triển của sự nghiệp thể thao châu Á nói riêng và thế giới nói chung. Đề cập vận động viên Trung Quốc, Hoàng thân Pha-hát nói, sự có mặt trên sân thi đấu của vận động viên Trung Quốc luôn gây lên sự chú ý của mọi người, thành tích của họ cũng khiến mọi người thán phục, chúng tôi gửi gắm rất cao vào các vận động viên Trung Quốc, mong họ lập hoặc phá càng nhiều kỷ lục châu Á và thế giới tại Á vận hội lần này.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về tiến triển và triển vọng của công tác trù bị Thế vận hội Bắc Kinh 2008, Hoàng thân Pha-hát nói, Trung Quốc đã nỗ lực rất lớn trong việc giành được quyền đăng cai Thế vận hội năm 2008, Trung Quốc đã có một cơ hội tốt để thể hiện khả năng và phong thái của mình với thế giới. Ông nói "tính đến thời điểm này công tác trù bị Thế vận hội Bắc Kinh 2008 diễn ra rất thuận lợi, chúng tôi cũng quan tâm theo dõi tiến triển mới nhất. Trung Quốc đã cải tạo và xây mới nhiều sân bãi và nhà thi đấu, chúng ta có thể tưởng tượng được lễ khai mạc Thế vận hội là rất hoành tráng và đặc sắc, tôi cũng tin tưởng Trung Quốc có năng lực tổ chức tốt Thế vận hội".

Hoàng thân Pha-hát cho rằng: sự phát triển của Trung Quốc cũng là một động lực thúc đẩy đối với Thế vận hội, ông mong Trung Quốc đúc rút được những kinh nghiệm qúi báu từ Thế vận hội, đặt nền tảng cho việc tổ chức các giải thi đấu lớn của thế giới trong sau này. Ủy ban Ô-lim-pích châu Á luôn duy trì mối liên hệ và thương lượng gắn bó với Ban tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh, ông tin tưởng rằng Trung Quốc sẽ nỗ lực lớn nhất để đạt tới mục tiêu dự định.

Hoàng thân Pha-hát nói "Tổ chức Thế vận hội không chỉ là công việc của Trung Quốc mà cũng là ngày hội của toàn châu Á, chúng tôi sẽ dành cho Thế vận hội Bắc Kinh 2008 sự ủng hộ và giúp đỡ lớn nhất, đây cũng là ngày hội lớn nhất trong thế kỷ này".