Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Á vận hội đã làm thay đổi cuộc sống của người Ca-ta
   2006-12-11 15:34:16    cri

 

Á vận hội lần thứ 15 đang tổ chức tại Đô-ha chắc chắn là một việc trọng thể đối với Ca-ta có khoảng 800 nghìn dân số. Đây không chỉ vì Á vận hội lần đầu tiên tổ chức tại nước A-rập, điều quan trọng hơn là Ca-ta mong Á vận hội Đô-ha lần này có thể trở thành cửa sổ thể hiện mình với thế giới, đồng thời tạo cơ hội cho việc xin đăng cai thế vận hội mùa hè năm 2016. Từ sau ngày xin đăng cai thành công Á vận hội, chính phủ Ca-ta đã bắt đầu tiến hành mọi công tác chuẩn bị cho Á vận hội, từ các toà cao ốc mọc lên từ bãi đất trống đến các sân, nhà thể thao hàng đầu thế giới, trong 5 năm qua, mọi thứ ở Đô-ha đều có những thay đổi sâu sắc.

Ca-ta nằm trên bán bán đảo Ca-ta bờ biển tây nam vịnh Péc-xích, thủ đô Đô-ha là bến cảng nổi tiếng vịnh Péc-xích. Nó nguyên là một thị trấn nhỏ chuyên đánh bắt cá, cùng với sự phát triển của công nghiệp dầu mỏ Ca-ta, Đô-ha đã vươn lên trở thành thành phố phồn thịnh mới phát triển.

Cùng với việc xin đăng cai thành công Á vận hội, Đô-ha đã xuất hiện nhiều thay đổi sâu sắc. Hát-xan An A-li là người chính gốc Đô-ha. Tuy mấy năm trước anh luôn lưu học tại Mỹ, nhưng cứ cách ba tháng anh lại về Đô-ha thăm người nhà. Anh nói với phóng viên, Đô-ha không ngừng xuất hiện biến đổi, chính phủ hàng năm đều bỏ nhiều tiền để phát triển xây dựng công trình hạ tầng cơ sở, xây dựng Đô-ha cũng như các đô thị lớn quốc tế khác.

Anh Hát-xan còn cho phóng viên biết, Á vận hội đã có ảnh hưởng sâu sắc đối với cuộc sống của người Đô-ha. Hiện nay việc đầu tiên của anh và bạn bè sau khi về nhà là ngồi trước máy truyền hình đón xem thi đấu Á vận hội, cổ vũ cho vận động viên nước mình. Á vận hội khiến cuộc sống của người Đô-ha càng thêm phong phú. Do đã xây nhiều công trình thể thao, người Đô-ha hiện nay có nhiều nơi tham quan mới.

1  2