Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Á vận hội đã làm thay đổi cuộc sống của người Ca-ta
   2006-12-11 15:34:16    cri

 

 

Dân số Đô-ha có khoảng 600 nghìn người, đối với thành phố nhỏ như vậy, lúc đầu có người lo lắng dân số đột nhiên tăng lên trong thời gian Á vận hội sẽ gây sức ép đối với giao thông và năng lực tiếp đón của thành phố. Song anh Hát-xan cho rằng, sự việc không đáng sợ như tưởng tượng.

"Dân số Ca-ta chỉ có 840 nghìn người. Bởi vậy những người đến trong thời gian này sẽ không là việc khiến người ta phiền lòng. Giao thông cũng không ùn tắc như các đô thị lớn Bắc Kinh, Thượng Hải. Tuy có lúc tắc xe mấy phút, nhưng không ai cảm thấy có ảnh hưởng gì đối với họ."

Tổ chức Á vận hội trong khi khiến nhiều người Đô-ha cảm thấy kiêu hãnh, còn mang lại nhiều của cải cho họ. Các khách sạn trên đường phố Đô-ha từ lâu đã ở đầy khách, người làm việc của mọi ngành nghề đều tươi cười phấn khởi.

Á vận hội Đô-ha hiển nhiên khiến Đô-ha trở nên quốc tế hoá hơn, song người Đô-ha cũng không thoả mãn ở việc tổ chức một Á vận hội tốt nhất, họ coi Á vận hội lần này là một lần tập dượt. Bước tới, họ sẽ đặt mục tiêu vào việc xin đăng cai thế vận hội năm 2016. Phó thủ tướng Ca-ta, Phó chủ tịch Ban tổ chức Á vận hội Đô-ha An Át-ti-ya khi trả lời phương tiện truyền thông nói, Á vận hội Đô-ha phải thể hiện với nhân dân thế giới việc người Ca-ta không những có thể tổ chức tốt Á vận hội, mà còn có năng lực tổ chức tốt thế vận hội, Ca-ta đã nêu ra xin đăng cai tổ chức thế vận hội mùa hè năm 2016 .


1  2