Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Á Vận hội Đô-ha: Lần đầu tiên diễn ra tại nước A-rập-1
   2006-11-29 11:08:05    Xin Hua
Theo mạng Tân Hoa: Ca-ta với hơn 700 nghìn dân có thể nói là quốc gia nhỏ nhất đăng cai Á Vận hội từ trước đến nay, song Chính phủ Ca-ta và Ban tổ chức Á Vận hội Đô-ha luôn nhấn mạnh rằng Đô-ha sẽ tổ chức một Á Vận hội hoàn hảo nhất trong lịch sử. Ngọn lửa thiêng Á Vận hội sẽ lần đầu tiên trong lịch sử được thắp sáng tại các nước A-rập. Ca-ta, một quốc gia đậm đà đặc sắc dân tộc và giàu nứt đố đổ vách này sẽ dùng tiền bạc để tạo nên một ngày hội thể thao châu Á đặc sắc.

Á Vận hội đã tổ chức thành công 14 kỳ, muốn tổ chức một ngày hội châu Á thành công nhất trong lịch sử thì công tác tổ chức của Đô-ha cần phải hơn người khác cả về phần cứng lẫn phần mềm, Đô-ha trước tiên đã bỏ ra một khoản tiền kếch sù. Ca-ta có tài nguyên dầu khí dồi dào, là nước xuất khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng lớn nhất trên thế giới. Theo ông Áp-đu-la, Tổng Thư ký Á Vận hội Đô-ha, dự toán cho Á Vận hội lần này lên tới 2,8 tỷ USD, toàn bộ khoản chi phí này đều do Chính phủ Ca-ta gánh chịu, song con số chi tiêu thực tế có khả năng còn cao hơn dự toán.

Dưới sự hậu thuẫn của nguồn tài chính hùng hậu, Ban tổ chức Á Vận hội tìm mọi cách để cho Á Vận hội Đô-ha để lại cho mọi người "ấn tượng khó quên". Họ đã không tiếc tiền mời Công ty Át-kin-xơ Ô-xtrây-li-a năm xưa từng thiết kế lễ khai mạc và bế mạc Thế vận hội Xít-ni đến giúp thiết kế lễ khai mạc và bế mạc vượt trội so với các kỳ Á Vận hội trước đây. Buồng phòng khách sạn khan hiếm họ đã thuê cả tàu du lịch sang trọng để cho khách quốc tế đến ở, thậm chí còn mời cả những người có kinh nghiệm phong phú trong việc quản lý các giải thi đấu của các nước Anh, Hy Lạp, Hàn Quốc và Ca-na-đa tham gia vào công tác của Ban tổ chức, để cho Á Vận hội lần này trở thành ngày hội thể thao được ngưng kết bằng "chất xám quốc tế".

Á Vận hội là ngày hội thể thao lớn thứ 2 chỉ sau Thế vận hội. Cũng như các nước từng đăng cai các giải thi đấu thể thao cỡ lớn, người Ca-ta đã xem xét đầy đủ tới vấn đề tận dụng của các sân bãi và nhà thi đấu thể thao sau khi kết thúc Á Vận hội. Trong số các sân bãi và nhà thi đấu dành cho Á Vận hội phần lớn đều là những công trình mới xây dựng, song sân thi đấu của các môn xuồng Ca-i-ắc, bóng chuyền bãi biển, đua xe đạp và khúc côn cầu đều là những cơ sở tạm thời, bởi vậy sau này không cần phải tu sửa bảo trì.

1  2