Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nước chủ nhà Á vận hội Ca-ta đánh giá tốt đoàn thể thao Trung Quốc
   2006-12-01 14:20:47    cri

 

Á vận hội lần thứ 15 ngày 1 tháng 12 chính thức khai mạc tại Đô-ha Ca-ta. Cả thảy có hơn 10 nghìn vận động viên đến từ 45 nước và khu vực Châu Á sẽ đến tham gia thi đấu, tranh giành hơn 400 tấm huy chương vàng ở 39 môn. Trước ngày khai mạc Á vận hội, Tổng thư ký Uỷ ban Ô-lim-pích Ca-ta, Phó chủ tịch Hội đồng Ô-lim-pích Châu Á Sheikhe Saoud Bin Abdulrahman Al-Thani nói, ông tin tưởng đoàn thể thao Trung Quốc và nước chủ nhà Ca-ta sẽ có biểu hiện rất tốt tại Á vận hội lần này.

Đoàn thể thao Trung Quốc đều đã giành được thành tích đứng đầu bảng huy chương vàng tại 6 lần Á vận hội trước đây, nhất là tại Á vận hội Pu-xan năm 2002, đoàn Trung Quốc đã đứng nhất bảng huy chương vàng với thành tích 150 tấm huy chương vàng. Ông Saoud nói, Trung Quốc là nước thể thao lớn có kinh nghiệm giải lớn phong phú và luôn xuất hiện vận động viên trẻ ưu tú.

 

Ông một mặt dùng từ "thôn tính" để hình dung vận động viên Trung Quốc sẽ đoạt nhiều huy chương tại Á vận hội Đô-ha, mặt khác nói, Trung Quốc chắc chắn sẽ lợi dụng Á vận hội lần này để rèn luyện vận động viên trẻ cho thế vận hội năm 2008. Ông Saoud nói: "Tôi nghĩ tại Á vận hội Đô-ha, Trung Quốc sẽ cử vận động viên tốt nhất, thông qua việc họ đoạt huy chương và phá kỷ lục tại đại hội thể thao để kiểm nghiệm đội ngũ." Ông Saoud có ấn tượng sâu sắc đối với biểu hiện của vận động viên Trung Quốc trên sân đấu quốc tế. Ông đặc biệt nhắc đến khi ông dẫn đoàn thể thao Ca-ta tham gia thế vận hội A-ten năm 2004, Trung Quốc đã giành được thành tích tốt xếp nhì bảng huy chương vàng.

1  2