Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Á Vận hội Đô-ha: Lần đầu tiên diễn ra tại nước A-rập-2
   2006-11-30 15:44:50    Mạng Tân Hoa
Theo mạng Tân Hoa: Ban tổ chức Á Vận hội Đô-ha đã thiết kế lễ rước đuốc Á Vận hội lần này với qui mô lớn nhất trong lịch sử. Hoạt động rước đuốc Á Vận hội Đô-ha năm 2006 đã diễn ra tại 15 quốc gia và khu vực trong 55 ngày với chặng đường hơn 50 nghìn km. Ngọn lửa thiêng ngày 10-10 rời Đô-ha thủ đô Ca-ta đến chặng đầu tiên là Ấn-độ, sau đó tới các nước và khu vực Hàn Quốc, Phi-li-pin, Nhật Bản, Bắc Kinh, Quảng Châu, Ma-cao và Hồng Công Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Ô-man, Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất, Cô-oét và Ba-ranh, ngày 25-11 về tới cảng Ô-xa-ma Ca-ta. Ngày 1-12, ngọn lửa thiêng sẽ được thắp sáng tại sân vận động Kha-li-pha Đô-ha.

Cây đuốc được thiết kế như sừng con linh dương Ô-ry, linh vật của Á Vận hội Đô-ha, được sơn bằng màu cờ Ca-ta. Ngày 22-10, Hoàng thân Ca-ta An Tha-ni đã đích thân hộ tống ngọn đuốc tới Bắc Kinh. Bốn năm sau thành phố Quảng Châu Trung Quốc sẽ đăng cai Á Vận hội, cộng thêm Hồng Công và Ma-cao Trung Quốc có 4 nơi tổ chức lễ rước đuốc. Trung Quốc và Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất là nơi tổ chức lễ rước đuốc nhiều nhất trong tổng số 24 chặng rước đuốc lần này.

Theo Ban tổ chức Á Vận hội Đô-ha, lục địa châu Á sẽ có 3500 người chạy rước đuốc, quá trình rước đuốc cũng rất đa dạng, sẽ được chuyển bằng nhiều hình thức như máy bay, lạc đà, ngựa, chạy bộ...Mục đích của lễ rước đuốc là truyền bá tình hữu nghị.

1  2