Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Vì sự có mặt của họ mà Á vận hội càng thêm đặc sắc
   2006-12-15 18:11:16    cri
Á vận hội lần thứ 15 đã bước vào hồi kết, sự đua tranh trên sân đấu của các đội mạnh đã thể hiện về sức mạnh và cái đẹp, trong khi đó những đoàn thể thao có trình độ thi đấu tương đối kém cũng bằng hành động thể hiện ý nghĩa quan trọng không kém gì về sự có mặt của mình.

Về khu vực Tây Á, từ Á vận hội Tê-hê-ran I-ran năm 1974 đến nay đã qua đi 32 năm, Á vận hội lần này lại diễn ra tại khu vực Tây Á. Việc Ca-ta, một nước nhỏ với dân số không đầy một triệu đăng cai giải thi đấu quan trọng như vậy đã là một sự kiện đáng quan tâm. Bên cạnh đó các vận động viên Tây Á cũng thu được thành tích nổi bật tại Á vận hội lần này.

Ba mươi hai năm qua, các nước Tây Á như I-ran, A-rập Xê-út, Ca-ta, Xy-ri luôn xếp ở ngôi thứ 10 đến 20 tại Á vận hội, ngoài ưu thế về các môn bóng và một số môn khác ra, thực lực giành chức vô địch nhìn chung là không mạnh. Thế nhưng tình hình này đã có sự thay đổi trong ngày hôm nay, thực lực phấn đấu giành huy chương vàng của các vận động viên Tây Á đã được tăng cường.

Học tập và nâng cao trong thi đấu là một thu hoạch lớn trong tham gia Á vận hội lần này. Tổng Thư ký Ủy ban Ô-lim-pích I-rắc Hu-xê-in Na-di nói "sau này chúng tôi sẽ cử những vận động viên xuất sắc nhất tham gia, đến lúc đó chúng tôi mong đội I-rắc không những giành được thành tích tốt trong môn cử tạ mà cũng có sự đột phá trong các môn khác".

Trong mấy chục năm qua, Áp-ga-ni-xtan rất ít có cơ hội tham gia các giải thi đấu quốc tế. Sau khi Ta-li-ban sụp đổ, Áp-ga-ni-xtan trở lại với Á vận hội và Thế vận hội. Tại Á vận hội lần này, đoàn thể thao Áp-ga-ni-xtan đã tham gia nhiều môn thi đấu và trong số 47 vận động viên có hai gương mặt phụ nữ, đồng thời đã giành được huy chương đồng Tê-cuôn-đô ở hạng cân 72 kg. Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích Áp-ga-ni-xtan Xa-phi nói với phóng viên rằng: sự tham gia là điều quan trọng nhất. Áp-ga-ni-xtan là một đất nước hoàn toàn mới, dù chỉ một thành công rất nhỏ trong một môn thi nào đó đối với chúng tôi cũng là một bước tiến dài.

1  2