Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Vì sự có mặt của họ mà Á vận hội càng thêm đặc sắc
   2006-12-15 18:11:16    cri

Là nước non trẻ nhất ở châu Á, Đông Ti-mo sau khi độc lập không lâu đã cử vận động viên tham gia Á vận hội Bu-xan năm 2002. Tại Á vận hội lần này, 15 vận động viên Đông Ti-mo đã tham gia 6 môn thi đấu. Trưởng đoàn thể thao Đông Ti-mo Phéc-nan-tô nói, tuy đoàn Đông Ti-mo không có hy vọng giành huy chương tại Á vận hội lần này nhưng chúng tôi đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong thi đấu, hơn nữa chủ yếu là tôn vinh tinh thần Ô-lim-pích quan trọng là ở sự tham gia.

Tại Á vận hội lần này, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào đã cử 14 vận động viên tham gia 7 môn. Trong mười mấy ngày qua, Đoàn Lào tuy không giành được huy chương nhưng trưởng Đoàn Phông-xa cho rằng chuyến đi này là không oan uổng. Ông nói, trước hết chúng tôi đã tăng cường sự hợp tác với nước chủ nhà Ca-ta, nhất là sự hợp tác về mặt thể thao; thứ đến là vận động viên chúng tôi tích lũy được càng nhiều kinh nghiệm thi đấu. Cuối cùng là tham gia Á vận hội đã thể hiện lên khối đoàn kết của châu Á. Những điều này cũng cực kỳ quan trọng ngoài giành huy chương vàng ra.

Á vận hội lần này đã bước vào hồi kết, cũng như các kỳ trước có nhiều đoàn không giành được huy chương nhưng không có đoàn nào nói đây là một chuyến đi uổng công. Bởi vì trong quá trình tham gia Á vận hội, các nước và các khu vực châu Á đã tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau và tăng cường tình hữu nghị. Ảnh hưởng to lớn của Á vận hội cũng làm cho tinh thần Ô-lim-pich "càng nhanh, càng cao, càng mạnh" được phổ cập hơn nữa trong thanh niên các nước và khu vực tham gia thi đấu.


1  2