Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
 
• Cu-ni-a-ki : Kẻ cầm đầu trong việc sắp đặt xâm lược Trung Quốc 2005-07-22
Cu-ni-a-ki, tội phạm chiến tranh loại A là kẻ cầm đầu trong việc sắp đặt và phát động xâm lược Trung Quốc, thi hành chiến tranh xâm lược.....
• Mát-xu-ô-ca: Kẻ bán rao cái gọi là "Mãn Mông là huyết mạch của Nhật Bản" 2005-07-22
Mát-xu-ô-ca, tội phạm chiến tranh loại A từng là trưởng phòng ngoại sự của "Phủ đô đốc Quan đông" do quân Nhật thành lập khi chiếm đóng Lữ Thuận—Đại Liên Trung Quốc, và là trưởng ban tình báo Bộ Ngoại giao Nhật.....
• Xi-gê-nô-ri: Kẻ sắp đặt bành trướng điên cuồng 2005-07-22
Xi-gê-nô-ri, tội phạm chiến tranh loại A là kẻ sắp đặt và thực hiện đường lối ngoại giao bành trướng điên cuồng trong thời chiến của Nhật Bản....
• Hi-đê-ki Tô-giô---"Tướng dao cạo" 2005-07-22
Hi-đê-ki Tô-giô sinh năm 1884 trong một gia đình đại quân phiệt Nhật Bản. Thời thanh niên Y tiếp thụ giáo dục chủ nghĩa quân phiệt một cách hệ thống. Năm 1935, Hi-đê-ki Tô-giô tới vùng đông bắc Trung Quốc trên cương vị Tư lệnh hiến binh quân Quan đông Nhật ....
• Hi-rô-ta: Quan chức dân sự duy nhất bị kết án treo cổ trong số tội phạm chiến tranh loại A 2005-07-21

Hi-rô-ta năm 1906 tham gia công tác ngoại giao của Nhật Bản. Năm 1915 Chính phủ Nhật nêu ra "21 điều" xâm phạm nghiên trọng chủ quyền Trung Quốc với Chính quyền Bắc Kinh lúc đó, Hi-rô-ta là một trong những người khởi thảo ban văn kiện mang tính xâm lược này..../p>

 

• Sa-ka-ga-ki Sê-i-si-rô: Chủ mưu sự biến ngày 18 tháng 9 2005-07-20

Sa-ka-ga-ki Sê-i-si-rô phát tích từ hoạt động đặc vụ âm mưu xâm lược TQ. Từ năm 1917 đến năm 1919, Sa-ka-ga-ki Sê-i-si-rô làm tham mưu bộ tham mưu, được cử sang TQ làm hoạt động đặc vụ, dấu chân y đã đi hơn nửa nước TQ.......

 

• Mu-tô A-ki-ra: Kẻ chủ trương chính sách mở rộng xâm lược 2005-07-20

Mu-tô A-ki-ra tốt nghiệp trường đại học lục quân Nhật năm 1920. Sau đó, y trước tiên làm việc tại Ban tổng giám giáo dục lục quân Nhật, sau điều đến ban thứ hai Bộ tham mưu lục quân Nhật, phụ trách công tác thu thập tình báo quốc tế......

 

• Ki-mu-ra Hê-i-ta-rô: Chỉ huy cuộc chiến tranh Thái Bình Dương 2005-07-12

Tháng 10 năm 1941, Nội các Kô-nô-ê tuyên bố tập thể từ chức, Tô-dô Hi-đê-ki thừa cơ lên nắm quyền thành lập Nội các, tuy vẫn giữ chức Thứ trưởng bộ lục quân, Ki-mu-ra Hô-i-ta-rô đã bày đặt mọi thứ cho Nội các Tô-dô Hi-đê-ki mở cuộc phiêu lưu quân sự lớn hơn.

• Si-ra-tô-ri Tô-si-ô: Kẻ thúc đẩy sự liên kết phát xít Đức, Ý, Nhật 2005-07-07

Theo tin trang web Đài chúng tôi: Si-ra-tô-ri Tô-si-ô trước sau làm bí thư Đại sứ quán Nhật tại Mỹ, Đức, năm 1930 được phong làm Trưởng ban tình báo Bộ Ngoại giao. Bắt đầu từ lúc này, y giữ quan hệ mật thiết với quân bộ, chủ trương thi hành chính sách ngoại giao cứng rắn, tích cực thúc đẩy chính sách bành trướng đại lục của Nhật....