Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-07-12 15:36:51    
Ki-mu-ra Hê-i-ta-rô: Chỉ huy cuộc chiến tranh Thái Bình Dương

cri

Theo tin trang web Đài chúng tôi: Ki-mu-ra Hê-i-ta-rô sinh tháng 9 năm 1888, tốt nghiệp trường sĩ quan lục quân và trường đại học lục quân, từng giữ các chức vụ tham mưu bộ tham mưu, tuỳ viên quân sự Đại sứ quán tại Đức, giáo viên trường đại học lục quân.

Tháng 10 năm 1941, Nội các Kô-nô-ê tuyên bố tập thể từ chức, Tô-dô Hi-đê-ki thừa cơ lên nắm quyền thành lập Nội các, tuy vẫn giữ chức Thứ trưởng bộ lục quân, Ki-mu-ra Hô-i-ta-rô đã bày đặt mọi thứ cho Nội các Tô-dô Hi-đê-ki mở cuộc phiêu lưu quân sự lớn hơn. Ngày 24 tháng 10, Nội các Tô-dô Hi-đê-ki chủ trì triệu tập hội nghị liên tịch đại bản doanh, theo kế hoạch của Bộ lục quân nêu ra triển khai toàn diện mọi công việc tuyên chiến với Mỹ. Sau hội nghị, lực lượng lục quân miền nam nhanh chóng tấp kết tại địa điểm tác chiến, suốt ngày diễn tập tác chiến tấn công cảng Pan Hô-bu. Ki-mu-ra Hê-i-ta-rô là người sắp đặt và chỉ đạo cụ thể mọi sự triển khai quân sự này. Ngày 5 tháng 11, hội nghị ngự tiền nhóm họp, cuối cùng đã phê chuẩn kế hoạch tác chiến của bộ lục quân do Ki-mu-ra Hê-i-ta-rô nêu ra đối với Mỹ, Anh, Hà Lan, quyết định đầu tháng 12 chính thức tuyên chiến.

Sau khi nổ ra cuộc chiến tranh Thái Bình Dương, lục quân Nhật đã lần lượt đánh chiếm Xinh-ga-po, Hồng Công, Phi-li-pin, tháng 5 năm 1942 lại chiếm Mi-an-ma.

Kể từ ngày đầu tiên chiếm đóng các nơi Đông Nam Á và Thái Bình Dương, quân Nhật xâm lược đã điên cuồng tước đoạt tài nguyên tại nơi đó, đàn áp tàn bạo và giết hại người dân địa phương, hòng lấy máu lửa duy trì trật tự thống trị thực dân. Trong đó, có sự ngược đãi tù binh Anh, Mỹ; có hành động tố giác, bắt bớ điên cuồng, giết hại người dân vô tội ở Xinh-ga-po, Ma-lai-xi-a; nhất là từ tháng 11 năm 1942 đến tháng 10 năm 1943, quân chiếm đóng đã cưỡng ép mấy trăm nghìn tù binh Anh, Mỹ và lao động làm khổ sai trong môi trường ác nghiệt để xây dựng tuyến đường sắt Thái Lan Mi-an-ma, trước sau có 20 nghìn tù binh và 250 nghìn lao động khổ sai bị chết bi thảm ...tất cả những thứ đó đều là tội ác chiến tranh mà quân Nhật gieo rắc tại các nơi trong thời gian Ki-mu-ra Hê-i-ta-rô làm thứ trưởng bộ lục quân.

Tháng 7 năm 1944, sau khi Nội các Tô-dô Hi-đê-ki phải tập thể từ chức, Ki-mu-ra Hê-i-ta-rô được cử giữ chức Tổng tư lệnh quân đội ở Mi-an-ma, đồng thời tiếp tục áp dụng thái độ dung túng đối với hành vi tàn bạo của quân đội Nhật, thậm chí cưỡng ép hơn 300 nghìn thanh niên khoẻ mạnh In-đô-nê-xi-a làm lính bổ sung, đưa họ đi làm bia đỡ đạn tại Mi-an-ma và Niu Ghi-nê-a, trong đó có 90% số người đã bị chết bi thảm trong rừng nhiệt đới, mang lại sự phương tại to lớn cho nhân dân Mi-an-ma.

Lúc đó, theo đà tan rã của tàu chiến liên hợp hải quân Nhật, quân Nhật đã xuất hiện thế thua trận không thể đảo ngược tại các chiến trường ̣Đông Nam Á. Ngày 23 tháng 4 năm 1945, Ki-mu-ra Hê-i-ta-rô đã bỏ cấp dưới và quân đội, chỉ mang theo mấy người tuỳ tùng đáp máy bay trinh sát vội vã bỏ chạy khỏi Răng-gun.

Sau khi Nhật tuyên bố đầu hàng không điều kiện, nhà cầm quyền chiếm đóng Mỹ đã coi Ki-mu-ra Hê-i-ta-rô là kẻ tình nghị tội phạm chiến tranh hạng A vì đã tham gia và sắp đặt mở cuộc chiến tranh xâm lược đối với Mỹ, Anh.

Ngày 12 tháng 11 năm 1948, Ki-mu-ra Hê-i-ta-rô bị toà án quân sự Viễn Đông quốc tế kết án tội cùng âm mưu gây ra cuộc chiến tranh xâm lược (Tội chống hoà bình), gồm 7 tội danh tội chiến tranh xâm lược TQ, tội chiến tranh xâm lược Mỹ, tội chiến tranh xâm lược Anh, tội chiến tranh xâm lược Hà Lan, cùng tội phạm chiến tranh vi phạm luật quốc tế v.v, bị kết án treo cổ .