Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-07-20 15:37:35    
Mu-tô A-ki-ra: Kẻ chủ trương chính sách mở rộng xâm lược

cri

Mu-tô A-ki-ra tốt nghiệp trường đại học lục quân Nhật năm 1920. Sau đó, y trước tiên làm việc tại Ban tổng giám giáo dục lục quân Nhật, sau điều đến ban thứ hai Bộ tham mưu lục quân Nhật, phụ trách công tác thu thập tình báo quốc tế. Năm 1933, Mu-tô A-ki-ra được lệnh đến miền trung và miền nam TQ thu thập tình báo. Thu thập tình báo là sở trường của Mu-tô A-ki-ra, những tình báo qua y chỉnh lý và báo cáo điều tra tại chỗ của y đã phát huy không ít vai trò đối với việc Nhật xâm lược TQ.

Thời gian quân Quan Đông xâm nhập đông bắc TQ, để đạt được mục đích chia rẽ TQ và xâm chiếm Tuy Viễn, đã sắp đặt vụ Đức Vương thành lập chính quyền ngụy quân sự Mông Cổ, nhưng do lực lượng vũ trang Phó Tác Nghĩa quân đội TQ mở cuộc kháng chiến Tuy Viễn, Đức Vương thất bại. Mu-tô A-ki-ra đã tham gia toàn bộ quá trình vụ Tuy Viễn, chỉ huy Đức Vương rút lui để bảo tồn thực lực.

Ngày 7 tháng 7 năm 1937, với tiêu chí là sự biến Lư Câu Kiều, Nhật đã mở cuộc chiến tranh xâm lược toàn diện TQ. Nhưng sau khi bắt đầu chiến tranh, Bộ tham mưu lục quân Nhật đã xuất hiện ý kiến bất đồng về mặt chỉ đạo chiến tranh, xảy ra sự tranh chấp giữa "Phái mở rộng" và "Phái không mở rộng". Mu-tô A-ki-ra là thành viên chủ yêu "Phái mở rộng", kiên quyết chủ trương lập tức mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược TQ, không chỉ tăng quân ở Hoa bắc, đồng thời còn tăng quân đến Thanh Đảo và Thượng Hải. Sau cùng, ý kiến của Mu-tô A-ki-ra v.v chiếm ưu thế, cuộc chiến tranh Nhật xâm lược rất nhanh lan rộng ra đất nước TQ.

Sau sự biến 13 tháng 8 quân Nhật tấn công Thượng Hải, nhưng vấp phải sự chống cự ngoan cường của quân đội TQ. Do vậy, Mu-tô A-ki-ra lại nêu ra kiến nghị cho quân đổ bộ lên vịnh Hàng Châu. Sau đó, Mu-tô A-ki-ra lại nêu ra kiến nghị lập tức tấn công Nam Kinh. Ngày 1 tháng 12 năm 1937, sau khi tiếp thu ý kiến của y đại bản doanh Nhật đã ra lệnh tấn công Nam Kinh, gây ra vụ tàn sát Nam Kinh.

Tháng 7 năm 1938, Mu-tô A-ki-ra điều làm Phó tham mưu trưởng phương diện quân Hoa bắc, tiếp tục tội ác giết chóc nhân dân TQ của y tại vùng Hoa bắc.

Năm 1942, Mu-tô A-ki-ra tấn thăng chức Trung tướng, điều làm Trung đoàn trưởng Sư đoàn Kô-nô-ê, dẫn quân xâm lược Phi-lip-pin. Năm 1944 điều làm tham mưu trưởng phương diện quân 14. Trong thời gian xâm lược Đông Nam Á, Mu-tô A-ki-ra lại gieo rắc tội ác giết hại nhân dân Đông Nam Á và tù binh quân đồng minh.

Toà án quân sự Viễn Đông nhận định: "Trong thời gian Mu-tô A-ki-ra giữ chức tham mưu trưởng tại Phi-lip-pin, quân đội Nhật đang tiến hành các hoạt động bạo lực giết hại, tra tấn cực hình và các bạo hành khác đối với thường dân, đối với tù binh và những người bị bắt tù thì dùng nhịn đói, tra tấn giày vò họ, hoặc giết hại họ. Mu-tô A-ki-ra phải chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm pháp quy chiến tranh khiến người ta ghê tởm này."

Ngày 4 tháng 11 năm 1948, toà án quân sự Viễn Đông kết án Mu-tô A-ki-ra là tội phạm chiến tranh hạng A, kết án treo cổ đối với y .