Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-07-22 14:47:12    
Xi-gê-nô-ri: Kẻ sắp đặt bành trướng điên cuồng

cri
Xi-gê-nô-ri, tội phạm chiến tranh loại A là kẻ sắp đặt và thực hiện đường lối ngoại giao bành trướng điên cuồng trong thời chiến của Nhật Bản.

Năm 1937 Y được ủy nhiệm làm đại sứ Nhật tại Nước Đức quốc xã. Năm 1939 làm thủ tướng Nhật. Ngày 18-10-1941, nội cách Hi-đê-ki Tô-giô được thành lập, Xi-gô-nô-ri làm bộ trưởng ngoại giao. Y bị kết án với các tội phá hoại hoà bình, vi phạm thông lệ luật pháp về chiến tranh cũng như tội phản nhân loại, hai bàn tay của Y dính đầy máu của nhân dân Châu Á.

Sau đại chiến thế giới lần thứ 2, ngày 29-4-1946 Toà án quân sự Quốc tế Viễn đông đã xét xử các tội phạm chiến tranh trong đó có Xi-gê-nô-ri, Y bị xử 20 năm tù giam. Sau này Y chết trong nhà tù.