Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-07-20 15:41:03    
Sa-ka-ga-ki Sê-i-si-rô: Chủ mưu sự biến ngày 18 tháng 9

cri

Theo tin trang web Đài chúng tôi: Sa-ka-ga-ki, Sê-i-si-rô, thủ phạm bày đặt sự biến ngày 18 tháng 9, chủ mưu nặn ra nước Mãn Châu nguỵ.

Sa-ka-ga-ki Sê-i-si-rô phát tích từ hoạt động đặc vụ âm mưu xâm lược TQ. Từ năm 1917 đến năm 1919, Sa-ka-ga-ki Sê-i-si-rô làm tham mưu bộ tham mưu, được cử sang TQ làm hoạt động đặc vụ, dấu chân y đã đi hơn nửa nước TQ. Ngày 14 tháng 5 năm 1929, làm tham mưu cấp cao quân Quan Đông, trường kỳ tuyên truyền, bày đặt xâm lược vùng đông bắc TQ va Mông Cổ.

Kể từ tháng 6 năm 1930, Sa-ka-ga-ki Sê-i-si-rô bắt đầu tiến hành cái gọi là chuyến đi tham mưu của y, tiến hành điều tra triệt để đối với Cáp-Nhĩ Tân, Cẩm Châu, Lữ Thuận v.v TQ. Tháng 3 năm 1931, Sa-ka-ga-ki Sê-i-si-rô diễn thuyết bài "Mãn Mông được thấy từ mặt quân sự" tại trường bộ binh lục quân Nhật, ra sức tuyên truyền Nhật xâm chiếm vùng đông bắc TQ. Tối 18 tháng 9 năm 1931, quân Nhật ồ ạt tấn công vào doanh trại quân đông bắc TQ, sự biến ngày 18 tháng 9 làm chấn động TQ và nước ngoài đã bùng nổ.

Tháng 2 năm 1933, Sa-ka-ga-ki Sê-i-si-rô làm Trưởng cơ quan đặc vụ Phụng Thiên, mở cơ quan đặc vụ tại Thiên Tân, bày đặt mua chuộc Đoàn Kỳ Thuỵ, Ngô Bội Phù không thành công, đồng thời bày đặt quân Nhật xâm chiếm tỉnh Nhiệt Hà. Ngày 1 tháng 8 năm 1934, làm cố vấn tối cao quân đội và chính quyền nước Mãn Châu nguỵ. Ngày 23 tháng 3 năm 1936, giữ chức tham mưu trưởng quân Quan Đông, ngày 28 tháng 4, tấn phong làm Trung tướng lục quân. Trong thời gian này, Sa-ka-ga-ki Sê-i-si-rô đã lần lượt tiến hành một loạt hoạt động âm mưu tại vùng Nội Mông, Hoa Bắc.

Ngày 7 tháng 7 năm 1937, Nhật gây nên sự biến Lư Câu Kiều, mở cuộc chiến tranh xâm lược toàn diện TQ. Sa-ka-ga-ki Sê-i-si-rô từng dẫn quân tham gia các chiến dịch Hân Khẩu, chiến dịch Thái Nguyên và chiến dịch Từ Châu Trung Nhật.

Ngày 25 tháng 5 năm 1938, Sa-ka-ga-ki Sê-i-si-rô được điều về nước. Ngày 3 tháng 6 giữa chức bộ trưởng lục quân trong Nội các Kô-nô-ê. Tại hội nghị Nội các, Sa-ka-ga-ki Sê-i-si-rô ra sức tuyên truyền mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược TQ, lật đổ chính phủ quốc dân TQ, dựng chính quyền bù nhìn lên thay thế, đề xướng Nhật cùng các nước phát xít Đức, Ý tăng cường đồng minh quân sự, đồng thời tích cực bày đặt cuộc chiến tranh đối với Liên Xô.

Ngày 4 tháng 9 năm 1939, Sa-ka-ga-ki Sê-i-si-rô được bổ nhiệm làm tổng tham mưu trưởng quân Nhật tại TQ, tiếp tục tham gia công việc chỉ huy cuộc chiến tranh xâm lược TQ. Ngày 7 tháng 4 năm 1945, thế chiến thứ hai sắp kết thúc, Nhật đứng trước sự thất bại, Sa-ka-ga-ki Sê-i-si-rô được bổ nhiệm làm tư lệnh phương diện quân thứ 7, đặt bộ tư lệnh tại Xinh-ga-po, chỉ huy quân Nhật chiến đấu với quân đồng minh tại Đông Ấn Độ trực thuộc Hà Lan và Ma-lai-xi-a v.v. Khoảng tháng 9, Sa-ka-ga-ki Sê-i-si-rô dẫn phương diện quân thứ 7 đầu hàng quân Anh tại Xinh-ga-po.

Sau khi đầu hàng quân Anh, Sa-ka-ga-ki Sê-i-si-rô lại định dùng tiền mua chuộc tư lệnh Anh tại Xinh-ga-po Xmít, hòng trốn tránh sự xét xử chính nghĩa, nhưng âm mưu của y không thực hiện được. Qua sự nêu ra của quân đội TQ, tháng 12 năm 1945, trụ sở quân đồng minh tại Nhật ra lệnh bắt Sa-ka-ga-ki Sê-i-si-rô, dùng chuyên cơ áp giải về Tô-ki-ô, giam tại nhà tù. Ngày 12 tháng 11 năm 1948, toà án quân sự quốc tế Viễn Đông kết án Sa-ka-ga-ki Sê-i-si-rô là tội phạm chiến tranh hạng A, kết án treo cổ .