Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-07-07 15:14:35    
Si-ra-tô-ri Tô-si-ô: Kẻ thúc đẩy sự liên kết phát xít Đức, Ý, Nhật

cri

Theo tin trang web Đài chúng tôi: Si-ra-tô-ri Tô-si-ô trước sau làm bí thư Đại sứ quán Nhật tại Mỹ, Đức, năm 1930 được phong làm Trưởng ban tình báo Bộ Ngoại giao. Bắt đầu từ lúc này, y giữ quan hệ mật thiết với quân bộ, chủ trương thi hành chính sách ngoại giao cứng rắn, tích cực thúc đẩy chính sách bành trướng đại lục của Nhật.

Sau khi xảy ra sự biến ngày 18 tháng 9 Nhật xâm lược đông bắc TQ, Si-ra-tô-ri Tô-si-ô đứng trên lập trường quân bộ và quân Quan Đông, tích cực xúi giục Nhật bác bỏ chấp nhận bản báo cáo điều tra của Lý Đôn, cuối cùng Nhật đã rút khỏi Liên minh quốc tế.

Năm 1938, Si-ra-tô-ri Tô-si-ô làm Đại sứ tại Ý. Tháng 1 năm 1939, Nội các Hi-ra-nu-ma Ki-i-si-rô thành lập, để đánh bại Anh, Pháp, làm bá chủ Châu Âu, nhòm ngó Liên Xô, Đức Na-di lại nêu ra phương án kết liên minh ba nước với Nội các Hi-ra-nu-ra Ki-i-si-rô, mong Nhật kiềm chế Anh, Mỹ và Liên Xô tại chiến trường Châu Á, do ba nước phân chia thế giới.

Phương án này được Đại sứ Nhật tại Đức Ô-si-ma Hi-rô-si và Đại sứ Nhật tại Ý Si-ra-tô-ri Tô-si-ô tích cực tán thành và ủng hộ, hai người liên danh nêu ý kiến tán thành với Nội các.

Ngày 22 tháng 3, Nội các nhóm họp, nêu ra khi Đức, Ý tuyên chiến với Anh, Mỹ, Nhật trên nguyên tắc ủng hội, nhưng hiện nay và tương lai không xa rất khó tham chiến. Không ngờ, Ô-si-ma Hi-rô-si và Si-ra-tô-ri Tô-si-ô ngấm ngầm cam kết với đối phương: "Nếu Đức, Ý bị nước ngoài Liên Xô tấn công, Nhật có nghĩa vụ tham chiến."

1  2