Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-07-07 15:14:35    
Si-ra-tô-ri Tô-si-ô: Kẻ thúc đẩy sự liên kết phát xít Đức, Ý, Nhật

cri

Ngày 11 tháng 4, vua Nhật Sy-ô-wa triệu gặp Sa-ka-ga-ki Sê-i-si-rô, nêu ra hai đại sứ tự tiện bày tỏ thái độ tham chiến, đã xúc phạm "Quyền thống soái" của nhà vua. Tháng 8 cùng năm, Nội các họp, phía hải quân cũng phản ứng lạnh nhạt đối với đồng minh ba nước, Sa-ka-ga-ki Sê-i-si-rô liền từ chức Bộ trưởng lục quân, Nội các Hi-ra-nu-ma Ki-i-si-rô đành phải tuyên bố tập thể từ chức, đồng minh ba nước tạm gác lại.

Sau đó, qua Nội các ngắn ngủi của A-bê-và Yô-nai, tháng 7 năm 1940, Kô-nô-ê lại đứng ra thành lập Nội các, đồng minh ba nước chính thức được đưa lên chương trình nghị sự.

Ngày 9 tháng 9 năm 1940, đã xác lập nguyên tắc ký kết đồng minh quân sự trục Nhật, Đức, Ý. Ngày 27 tháng 9, tại Béc-lin, Đức, Ý, Nhật chính thức ký Hiệp ước đồng minh quân sự ba nước, ba nước phát xít rốt cục đã vào hùa với nhau, trong đó không thể không nói đến "Công lao" của Si-ra-tô-ri Tô-si-ô.

Sau khi ký Hiệp ước đồng minh quân sự ba nước, Si-ra-tô-ri Tô-si-ô bị điều về nước, làm cố vấn Bộ Ngoại giao. Tháng 8 năm 1940, Nội các Kô-nô-ê đề xướng thành lập Hội tán thành chính trị quốc gia, tuyên truyền "Chủ nghĩa một quốc gia một đảng". Si-ra-tô-ri Tô-si-ô được bầu làm người phụ trách công việc vận hành của hội, bỏ công sức phục vụ cho việc tăng cường thể chế phát xít quân sự xâm lước nước ngoài, trấn áp trong nước của Nhật.

Sau khi Nhật tuyên bố đầu hàng không điều kiện, Si-ra-tô-ri Tô-si-ô bị nhà cầm quyền chiếm đóng bắt giữ với tình nghi tội phạm chiến tranh hạng A, tháng 11 năm 1948 bị kết án tù chung thân với tội cùng âm mưu gây ra chiến tranh xâm lược .


1  2