Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-07-22 14:48:06    
Cu-ni-a-ki : Kẻ cầm đầu trong việc sắp đặt xâm lược Trung Quốc

cri

 

Cu-ni-a-ki, tội phạm chiến tranh loại A là kẻ cầm đầu trong việc sắp đặt và phát động xâm lược Trung Quốc, thi hành chiến tranh xâm lược.

Ngày 22-7-1944, Nhật thành lập nội các đứng đầu là Cu-ni-a-ki, đại tướng lục quân. Cùng với chiến cục xấu đi, quân Nhật tại Phi-li-pin bị quân Mỹ tấn công, hạm đội liên hợp Nhật cũng bị thất bại thảm hại trong cuộc chiến trên biển. Quân Nhật liên tiếp thất bại, Cu-ni-a-ki từng "cầu hoà" với quân đồng minh, song Y không tìm được giải pháp nào để lấy lòng quân đội Nhật hoặc quân đội Mỹ. Năm 1945 Y từ chức thủ tướng.

Sau chiến tranh, Y bị đưa ra vành móng ngựa trước toà án quân sự Quốc tế Viễn đông, và bị xử tù chung thân. Năm 1950 Y chết trong tù, kết thúc cuộc đời tội lỗi.