Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sổ tay Như Ngọc
   2009-08-07 17:22:32    cri

Ngày 3 tháng 8

Châu về Hợp Phố

Trưa ngày 3-8 đoàn phóng viên chúng tôi có mặt tại Bắc Hải, thành phố đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên Hợp Quốc bình chọn là một trong những thành phố thích hợp nhất cho con người cư trú.

Thành phố Bắc Hải có khí hậu nhiệt đới gió mùa biển, nhiệt độ trung bình năm là 22,9 độ c. Do có bức bình phong thiên nhiên là đảo Hải Nam và bán đảo Lôi Châu che chở cho nên Bắc Hải hầu như không bao giờ bị bão tấn công trực tiếp, hơn nữa còn đón nhận một lượng mưa dồi dào và ánh nắng chan hoà rực rỡ của mặt trời, vì vậy Bắc Hải mùa đông ấm áp , mùa hè dễ chịu, bốn mùa cỏ cây hoa lá tốt tươi, trái cây chín ngọt, sóng xanh cát trắng.

Vừa đặt chân lên thành phố Bắc Hải, đoàn phóng viên chúng tôi đã bị môi trường sinh thái ở đây thu hút. Những hàng cây cổ thụ trên đại lộ Vịnh Bắc Bộ có lẽ tới vài trăm tuổi đứng sừng sững hai bên đường, có nơi cành lá giao nhau, đan nhau tạo thành một mái nhà khổng lồ, những cánh rừng chàm đước bạt ngàn được bảo tồn khá hoàn chỉnh đang phát huy vai trò bảo vệ môi trường, chắn sóng, chắn triều cường và bảo vệ đê điều thành phố. Biển cả, ánh nắng mặt trời, cát mịn, không khí trong lành, ngọc trai...đã mang lại tiềm năng du lịch dồi dào cho thành phố Bắc Hải.

Tiếp đoàn phóng viên chúng tôi tại Trụ sở Uỷ ban Nhân dân Thành phố chung quanh là những cây cổ thụ chọc trời, Phó Chủ tịch thành phố Tôn Đại Quang cho biết, nhờ được hưởng các chính sách ưu đãi của Chính phủ, kinh tế thành phố Bắc Hải trong những năm gần đây phát triển rất nhanh, sự nghiệp xã hội thu được tiến bộ toàn diện, nhân dân an cư lạc nghiệp, đã hình thành một thành phố biển hiện đại. Năm ngoái, GDP thành phố đạt 31,388 tỷ nhân dân tệ, tăng 16,9% so với năm 2007. Bước đầu hình thành hệ thống công nghiệp đồng bộ với các ngành chủ chốt như hóa dầu, máy móc cơ khí, điện tử, thuốc sinh học, vật liệu xây dựng, dệt may...Khi trả lời câu hỏi của tôi về triển vọng hợp tác với Việt Nam và các nước ASEAN, Phó Chủ tịch Tôn Đại Quang cho biết: cuối thập niên 90 thế kỷ trước, Bắc Hải đã mở tuyến đường du lịch trên biển tới Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, các phóng viên báo Hải Nam đã trao đổi giao lưu với báo Hải Phòng Việt Nam. Hiện nay là thành phố quan trọng trong Khu kinh tế Vịnh Bắc Bộ, Bắc Hải đã được Quảng Tây xác định là thành phố đầu rồng trong mở cửa đối ngoại với các nước ASEAN trong đó có Việt Nam, không gian phát triển trong thời gian tới của thành phố hết sức rộng mở.

Đoàn chúng tôi đã tới thăm đảo Vi Châu phong cảnh tuyệt vời của Bắc Hải, chỉ tiếc là thời gian ở Bắc Hải ngắn quá, không thu xếp kịp thời gian để đi thăm phố đi bộ thương mại Việt Nam hết sức phồn vinh náo nhiệt.

Từ nhỏ tôi đã được nghe câu chuyện cổ "Châu về Hợp Phố", thì ra câu chuyện đó chính là bắt nguồn từ đây, "Châu" ở đây là chỉ Chân Châu, một thứ Ngọc trai nổi tiếng được nuôi tại Hợp Phố, một địa danh của Bắc Hải, quê hương của Ngọc trai. Ngọc trai ở đây nổi tiếng là hạt to, tròn, trong veo, lấp lánh.

Tạm biệt Bắc Hải , chặng dừng chân cuối cùng của hoạt động phỏng vấn mang tên: "Hành trình biên giới Quảng Tây của phóng viên Trung Quốc và nước ngoài Đài CRI", tôi thầm cầu chúc thành phố Bắc Hải và Quảng Tây không ngừng phát triển, mãi mãi xứng đáng là viên ngọc trai lấp lánh của vùng biên giới Trung Quốc.


1 2 3 4 5 6 7 8