Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sổ tay Như Ngọc
   2009-08-07 17:22:32    cri

Ngày 29 tháng 7

Sùng Tả sau bốn năm trở lại

Sau khi kết thúc chương trình đối thoại đặc biệt "Hữu Nghị Quan chứng kiến tình hữu nghị" tại Bằng Tường, đoàn phóng viên Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc lại lên đường tới thành phố Sùng Tả, một thành phố biên giới vừa tròn 6 năm tuổi.

Sùng Tả là một thành phố có 533 ki-lô-mét đường biên giới tiếp giáp với Lạng Sơn, Cao Bằng, Việt Nam. Là thành phố có đường biên giới dài nhất với Việt Nam của Trung Quốc, tổng cộng có 3 cửa khẩu loại A, 2 cửa khẩu loại B và 13 chợ phiên biên giới, giao thông đi lại hết sức thuận lợi. Trong 6 năm qua, thành phố trẻ Sùng Tả tập trung phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng, như đường xá, trường học, trung tâm hành chính thành phố...Năm 2004, tôi đã có dịp được tới thành phố Sùng Tả, lúc đó Sùng Tả vừa mới thành lập được gần 2 năm. Cơ sở vật chất còn rất đơn sơ. Sau 4 năm trở lại, tôi ngỡ ngàng trước sự phát triển bừng bừng của thành phố biên giới tràn đầy sức sống, trung tâm hành chính mọc lên khang trang, phía trước là quảng trường rộng thênh thang, trông không khác gì quảng trường của thành phố lớn, cửa hàng, nhà dân, khách sạn mọc lên như nấm sau mưa, đường cao tốc hữu nghị đã hoàn thành đi từ Sùng Tả tới Hữu Nghị Quan chưa đến hai tiếng đồng hồ. Khi giới thiệu về sự phát triển của thành phố, Bí thư Thành ủy thành phố Sùng Tả, tiến sĩ luật học Thôi Trí Hữu nói: đây cũng là con đường nối liền hai châu lục Á-Âu thứ hai, con đường tàu hỏa từ Mát-xcơ-va-Bắc Kinh-Nam Ninh-Hà Nội, trong thời gian tới sẽ tiếp tục vươn tới các nước ASEAN khác như Xin-ga-po. Qua giới thiệu của Bí thư Thôi Trí Hữu, tôi bất ngờ phát hiện quan hệ gắn bó giữa Sùng Tả với Việt Nam còn chặt chẽ hơn so với những hiểu biết của tôi. Bởi vì các nhà cách mạng tiền bối như Hoàng Văn Thụ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều năm hoạt động cách mạng tại thành phố Sùng Tả, Nhà kỷ niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng tại huyện Long Châu được coi là Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh hoàn chỉnh nhất trên thế giới hiện nay, trong đó trưng bày rất nhiều hiện vật tranh ảnh về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hơn nữa, trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của nhân dân Việt Nam, Sùng Tả cũng trở thành tuyến đầu vận chuyển hàng hóa viện trợ của Trung Quốc cho Việt Nam, chính vì vậy đã kết nên tình hữu nghị sâu nặng Trung-Việt trong lòng người dân Sùng Tả nói riêng và nhân dân Trung Quốc nói chung. Hoạt động gặp gỡ hữu nghị thanh niên hai nước Trung-Việt cũng được khởi động tại Sùng Tả để giáo dục thế hệ trẻ hai nước về truyền thống cách mạng và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt-Trung. Có thể nói tình cảm của nhân dân Trung Quốc, đặc biệt là nhân dân Sùng Tả đã được gắn kết từ lâu.

Như Ngọc rất vui khi được phỏng vấn Bí thư Thôi Trí Hữu về quan hệ giữa Sùng Tả với các địa phương Việt Nam. Bí thư Thôi Trí Hữu cho biết, hiện nay, có hai doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Sùng Tả, hai bên hiện nay đang phối hợp mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, điện, du lịch...Hiện nay có rất nhiều lưu học sinh Việt Nam đang theo học tại Sùng Tả. Hai địa phương tổ chức rất nhiều hoạt động giao lưu kinh tế văn hóa, đoàn đại biểu Sùng Tả nhiều lần tới thăm Lạng Sơn và Cao Bằng Việt Nam, sắp tới tỉnh Lạng Sơn cũng sẽ cử đoàn đại biểu tỉnh và hội đồng nhân dân sang thăm Sùng Tả. Lễ hội văn hóa du lịch Thác Đức Thiên cũng được diễn ra hàng năm, nhân dân khu vực biên giới đều có thể xem chương trình TV của nhau...

Khi nghe Bí thư Thôi Trí Hữu giới thiệu, trong thời gian tới sẽ xây dựng khu vực hợp tác kinh tế xuyên biên giới Trung-Việt giữa Sùng Tả và địa phương Việt Nam. Sau khi hoàn thành xây dựng, nhân dân hai nước Trung-Việt đều có thể triển khai các hoạt động kinh tế trong khu vực này với chính sách càng ưu đãi. Như Ngọc mong đến lúc đó lại có dịp trở lại thăm Sùng Tả để tiếp tục chứng kiến sự thay đổi to lớn của thành phố Sùng Tả.

Ngày 30 tháng 7


1 2 3 4 5 6 7 8