Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chương trình đặc biệt giới thiệu về Lễ khai mạc Đại hội Ô-lim-pích Bắc Kinh
   2008-08-09 00:14:39    cri

Vệ tinh Hằng Nga-vệ tinh thăm dò bay vòng quanh Mặt trăng đầu tiên trong công trình thăm dò Mặt trăng giai đoạn một của Trung Quốc được phóng thành công năm 2007 đã thực hiện giấc mơ bay vào vũ trụ trong mấy nghìn năm qua của người Trung Quốc. Ông Thích Phát Nhẫn, Tổng thiết kế sư tàu vũ trụ có người lái là người rước đuốc Ô-lim-pích Bắc Kinh, cho rằng tinh thần Ô-lim-pích hoàn toàn khớp với tinh thần không sợ khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên của cán bộ công nhân viên ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc trong mấy chục năm qua. Ông nói:

"Kế thừa tinh thần Ô-lim-pích trong thực tế là hoàn toàn khớp với tinh thần kế thừa và tôn vinh hàng không vũ trụ của chúng tôi, những cán bộ hàng không vũ trụ chúng tôi phải dám vươn lên đỉnh cao, vượt qua chính mình để thu được thành tích cao hơn, đây chẳng phải là sự thể hiện của càng cao, càng nhanh, càng mạnh đó sao? Tinh thần mà chúng tôi đề xướng là phải hoà bình, hữu nghị, tiến bộ, đoàn kết và công bằng".

Qúi vị và các bạn thính giả thân mến, hoan nghênh các bạn tiếp tục theo dõi Chương trình đặc biệt về Lễ khai mạc Ô-lim-pích Bắc Kinh của Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

Rất nhiều người trên thế giới đều biết Khổng Tử là nhà tư tưởng vĩ đại của Trung Quốc. Chương trình biểu diễn tại Lễ khai mạc Ô-lim-pích Bắc Kinh đã một lần nữa tái hiện quang cảnh Khổng Tử chu du liệt quốc: 2008 diễn viên trong bộ trang phục của thời đại Khổng Tử đã được cách điệu tay cầm Thẻ tre biểu diễn trên sân khấu, còn nhạc nền lại được thể hiện bằng hình thức "ngâm thơ" cổ xưa của Trung Quốc, xướng lên nhiều câu danh ngôn kinh điển của Khổng Tử.

Khổng Tử sống ở thời đại cách đây hơn 2000 năm, ông chủ trương lễ phép và nhân ái, coi trọng giáo dục luân lý đạo đức và tự du dưỡng của con người. Tư tưởng Nho giáo là tinh hoa của nền văn hóa truyền thống Trung Quốc, có ảnh hưởng vĩnh hằng trong phạm vi thế giới. Hiện nay, Khổng Tử đã bắc một cầu nối giao lưu giữa Trung Quốc với nước ngoài. Từ năm 2004, Trung Quốc bắt đầu thành lập Học viện Khổng Tử với tôn chỉ giảng dạy Hán ngữ và truyền bá văn hóa Trung Quốc tại hải ngoại. Hiện nay, Học viện Khổng Tử đã có mặt tại hơn một trăm nước, số người học Hán ngữ trên toàn cầu vượt quá 30 triệu. Năm 2007 bà Trần Chí Lập, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc lúc đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng bộ Học viện Khổng Tư khi cắt băng trong lễ ra mắt Tổng bộ Học viện Khổng Tử nói:

"Tổng bộ Học viện Khổng Tử sẽ phục vụ hết mình cho Học viện Khổng Tử các nước, giúp đỡ học viên các nước học Hán ngữ và văn hóa Trung Quốc thông qua Học viện Khổng Tử".

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23