Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
• Năm 2007 đưa Phát triển quan khoa học vào Điều lệ Đảng 2008/12/01
• Năm 2007 thông qua "Luật Sở hữu tài sản" 2008/12/01
• Năm 2006 đưa ra quyết định trọng đại về xây dựng xã hội hài hoà xã hội chủ nghĩa 2008/12/01
• Năm 2005 khởi động cải cách thí điểm về nắm cổ phần 2008/12/01
• Năm 2006 đề ra nhiệm vụ lịch sử xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa 2008/12/01
• Năm 2005 phế bỏ Điều lệ Thuế nông nghiệp 2008/11/30
• Năm 2004 đưa việc bảo hộ tài sản tư nhân vào trong Hiến pháp 2008/11/30
• Năm 2004 thi hành cải cách cổ phần hóa các ngân hàng thương mại Nhà nước 2008/11/30
• Năm 2004 ban hành "Điều thứ 9 Quốc vụ viện" về đẩy mạnh phát triển thị trường vốn 2008/11/30
• Năm 2003 đề ra Chiến lược chấn hưng các cơ sở công nghiệp cũ như khu vực Đông Bắc... 2008/11/30
• Năm 2002 Đại hội 16 của Đảng xác định mục tiêu phấn đấu Xây dựng toàn diện xã hội khá giả 2008/11/26
• Năm 2001 Trung Quốc chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới 2008/11/26
• Năm 1999 đề ra Chiến lược Phát triển khu vực miền Tây 2008/11/26
• Năm 1999 đề ra nền kinh tế sở hữu ngoài quốc doanh là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa 2008/11/26
• Đại hội lần thứ 15 của Đảng năm 1997 đề ra Cương lĩnh cơ bản của Đảng trong giai đoạn đầu của Chủ nghĩa xã hội 2008/11/26
• Năm 1996 thu được tiến triển quan trọng trong cải cách thể chế quản lý ngoại tệ 2008/11/26
• Năm 1995 đề ra mục tiêu "Hai chuyển đổi căn bản" 2008/11/26
• Năm 1992 và 1994 thi hành cải cách thị trường hóa về y tế và nhà ở 2008/11/26
• Năm 1994 tiến hành cải cách đồng bộ tổng hợp thể chế ngoại thương 2008/11/21
• Năm 1993 đề xuất mục tiêu cải cách nền tài chính 2008/11/21
• Năm 1993 tiến hành cải cách về thuế 2008/11/19
• Năm 1993 xây dựng chế độ doanh nghiệp hiện đại 2008/11/19
• Năm 1992 xác định mục tiêu cải cách thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 2008/11/19
• Năm 1988 đề ra quan điểm "Khoa học-kỹ thuật là lực lượng sản xuất thứ nhất" 2008/11/19
• Năm 1987 đề ra đường lối cơ bản "Một trọng tâm, hai điểm cơ bản" 2008/11/19
• Năm 1986 khởi động cải cách doanh nghiệp sở hữu toàn dân 2008/11/18
• Năm 1984 đề xuất kinh tế hàng hoá một cách có kế hoạch 2008/11/18
• Năm 1982 xác định chế độ khoán sản phẩm đến gia đình 2008/11/18
• Thành lập Đặc khu kinh tế năm 1979 2008/11/18
• Hội nghị Toàn thể lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 11 năm 1978 2008/11/18
1 2

Not Found!(404)