Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Năm 2007 thông qua "Luật Sở hữu tài sản"
   2008-12-01 15:39:12    cri
"Luật Sở hữu tài sản Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa" đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Trung Quốc khóa 10 diễn ra ngày 16-3-2007 và chính thức thực thi kể từ ngày 1-10-2007. Bộ luật này gồm 5 phần, 19 chương và 247 điều, nội dung rất phong phú. Đây là một bộ luật cơ bản trong hệ thống luật pháp xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc, liên quan đến việc kiên trì và hoàn thiện chế độ kinh tế cơ bản của Nhà nước, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, thực hiện và bảo vệ lợi ích căn bản của tầng lớp nhân dân đông đảo nhất. Luật Sở hữu tài sản được xây dựng và thực thi có ý nghĩa hiện thực quan trọng và ý nghĩa lịch sử sâu xa.