Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Năm 1992 và 1994 thi hành cải cách thị trường hóa về y tế và nhà ở
   2008-11-26 15:42:10    cri
Năm 1985 hệ thống y tế chăm sóc sức khoẻ của Trung Quốc đã bước lên chặng đường cải cách trong bối cảnh lớn của công cuộc cải cách mở cửa. Ý tưởng hạt nhân của cuộc cải cách y tế là: Giao quyền và nhượng lợi, mở rộng quyền tự chủ của các bệnh viện. Thái độ của Nhà nước trong việc cải cách y tế là: Cho chính sách nhưng không cho tiền. Năm 2000 cuộc cải cách từng bước phát triển vào chiều sâu, động đến những vấn đề ở cấp độ sâu như thể chế, cơ chế, cơ cấu...Cuối năm 2004 có hàng chục tỷ vốn dân doanh và vốn nước ngoài tham gia vào công tác cải cách chế độ sở hữu của gần một trăm bệnh viên ở Trung Quốc; năm 2005 tổng giá trị thị trường của ngành y tế chăm sóc sức khoẻ Trung Quốc lên tới 640 tỷ nhân dân tệ.

Ngày 18-7-1994, Quốc vụ viện Trung Quốc ban hành "Quyết định về sâu sắc cải cách chế độ nhà ở ở thành thị", xác định rõ nội dung cơ bản cải cách chế độ nhà ở thành thị, trong đó bao gồm chuyển hình thức phân chia nhà phúc lợi sang hình thức đưa tiền nhà vào lương, xây dựng Quĩ Nhà ở...Việc ban hành quyết định này đã từng bước hoàn thành tiến trình tư hữu hóa về nhà ở của Trung Quốc.

Ngày 3-7-1998, Quốc vụ viện ra Thông tư về sâu sắc hơn nữa cuộc cải cách chế độ nhà ở và đẩy nhanh xây dựng nhà ở ở thành thị. Kể từ thời điểm này Trung Quốc chính thức hủy bỏ chế độ phân chia nhà ở, dọn đường cho việc phát triển nhà ở thương phẩm, từ đó xác định vị thế chủ đạo thị trường của nhà ở thương phẩm.