Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đại hội lần thứ 15 của Đảng năm 1997 đề ra Cương lĩnh cơ bản của Đảng trong giai đoạn đầu của Chủ nghĩa xã hội
   2008-11-26 15:59:38    cri
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 15 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã triệu tập tại Bắc Kinh từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 9 năm 1997. Đại hội đã đề xuất và lập luận một cách hệ thống và hoàn chỉnh Cương lĩnh cơ bản của Đảng trong giai đoạn đầu của Chủ nghĩa xã hội: Xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc tức là phát triển nền kinh tế thị trường, không ngừng giải phóng và phát triển lực lượng sản xuất trong điều kiện xã hội chủ nghĩa; Xây dựng nền chính trị xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc tức là phát triển nền chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa trên cơ sở nhân dân làm chủ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc; Xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc tức là phát triển nền văn hóa dân tộc, khoa học và đại chúng xã hội chủ nghĩa hướng tới hiện đại hóa, hướng ra thế giới, hướng về tương lai với mục tiêu vun đắp công dân thành những người có lý tưởng, có đạo đức, có văn hóa và có kỷ luật dưới sự chỉ đạo của chủ nghĩa Mác. Cương lĩnh này là nội dung quan trọng của Lý luận Đặng Tiểu Bình, là sự phát triển của đường lối cơ bản trong các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa...có ý nghĩa trọng đại trong việc động viên toàn Đảng và nhân dân các dân tộc cả nước đoàn kết, phấn đấu, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc vào thế kỷ 21.