Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Năm 1999 đề ra nền kinh tế sở hữu ngoài quốc doanh là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa
   2008-11-26 16:02:05    cri
Kỳ họp thứ 2 Quốc hội Trung Quốc khóa 9 đã triệu tập tại Bắc Kinh năm 1999. Kỳ họp đã thông qua Đề án sửa đổi Hiến pháp Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, xác định rõ nền kinh tế sở hữu ngoài quốc doanh là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, đã thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của lực lượng sản xuất xã hội. Nhận thức cũng như việc xây dựng các chính sách liên quan đối với nền kinh tế sở hữu ngoài quốc doanh của Nhà nước Trung Quốc đã trải qua một quá trình tìm tòi và hoàn thiện trong 30 năm cải cách mở cửa. Năm 1982 xác định địa vị hợp pháp của kinh tế cá thể, đề ra kinh tế cá thể là sự bổ sung cho nền kinh tế công hữu xã hội chủ nghĩa. Năm 1988 thông qua Hiến pháp sửa đổi đã tăng thêm nội dung Nhà nước cho phép kinh tế tư nhân tồn tại và phát triển trong phạm vi qui định của luật pháp. Năm 1993, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 8 thông qua Đề án sửa đổi Hiến pháp, xác định rõ địa vị và vai trò của nền kinh tế sở hữu ngoài quốc doanh. Năm 1997 Đại hội 15 của Đảng đã đưa nền kinh tế sở hữu ngoài quốc doanh vào trong khuôn khổ chế độ kinh tế cơ bản trong giai đoạn đầu của Chủ nghĩa xã hội, địa vị trong nền kinh tế quốc dân của kinh tế sở hữu ngoài quốc doanh đã được coi trọng và khẳng định hơn bao giờ hết.