Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-02-04 14:43:41    
Lời chúc đầu xuân nhắn gửi các bạn Việt Nam

cri

Tường ---Theo tập quán của VN , người đầu tiên đến chúc tết được coi là quý khách và được người chủ tôn trọng nhất .

A---Thưa anh Tường , để A múa rìu qua mắt thợ một chút nhé , rồi anh xem A nói có đúng hay không ? Ở VN , người ta cho rằng , người chúc tết đầu tiên sẽ mang lại vận may cho người chủ , VN gọi là " xông gia " , hoặc " xông đất " , đồng nghĩa với " xông hỷ " của TQ .

Tường--- Đúng vậy .

B---Anh đã đóng vai " xông nhà " lần nào chưa .

Tường ---có chứ , những năm ăn tết tại VN ,các bạn VN coi tôi là người bạn thân thiết nhất , từng nhiều lần mời tôi thăm gia đình vào rạng sáng mồng 1 tết , coi tôi là vị khách đầu tiên của gia đình trong ngày đầu xuân , khiến tôi hết sức cảm động .

A---Qua đó có thể thấy , mối quan hệ giữa anh Tường với các bạn VN nói riêng cũng như giữa nhân dân hai nước nói chung thật là gắn bó khăng khít và sâu sắc mặn nồng .

A---Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe chương trình "Cầu vồng hữu nghị " đặc biệt : Lời chúc đầu xuân nhắn gửi người bạn Việt Nam.

B---Quý vị và các bạn thân mến , ngày mai là ngày rằm tháng giêng , tết Nguyên Tiêu của nhân dân hai nước Trung Việt , cũng là hoạt động cuối cùng của Xuân Giáp Thân .

A---Sau tết Nguyên Tiêu , tất cả các hoạt động tết sẽ chấm dứt , bà con nông dân bắt tay vào việc gieo giống ươm mạ , mọi người bắt đầu dồn hết sức vào công việc , cố gắng để gặt hái nhiều thành tích mới trong năm mới .

B---Này , A và anh Tường , vậy , chúng ta và các bạn thính giả cùng tìm hiểu đôi nét tập tục của tết Nguyên Tiêu nhé .

A---Tết Nguyên Tiêu cũng có tên gọi là tết Thượng Nguyên . Đêm rằm tháng giêng là đêm trăng tròn đầu tiên của năm mới âm lic̣h , từ trước đến nay , tết Nguyên Tiêu , trong dân gian TQ đều có tập tục treo đèn mầu và đèn lồng đỏ , vì vậy tết Nguyên Tiêu cũng được gọi là Tết Hoa Đăng .

B---Thế LQ giới thiệu với các bạn thính giả nội dung của tết Nguyên Tiêu TQ đi .

A---Vâng , xem hoa đăng và ăn bánh trôi là hai nội dung lớn của tết Nguyên Tiêu . Nhưng tại sao tết Nguyên Tiêu phải treo đèn , được biết , năm 180 trước công nguyên , Hán Văn Đế tức vua Tây Hán TQ lên ngai vàng vào ngày rằm tháng giêng . Để chúc mừng ngày làm vua , Hán Văn Đế quyết định tổ chức hội hoa đăng vào ngày rằm tháng giêng . Sau đó cứ vào ngày này , thì vua đi ra ngoài cung để chung vui với dân . Ngày này , nhà nào nhà nấy , các đường phố lớn nhỏ đều treo hoa đăng muôn màu muôn vẻ. Đến năm 104 trước công nguyên , tết Nguyên Tiêu chính thức trở thành ngày lễ quan trọng trong cả nước . Quyết định này khiến quy mô của tết Nguyên Tiêu được mở rộng hơn , Theo quy định , các cơ sở công cộng và mỗi gia đình đều treo đèn kết hoa , đặc biệt là những khu phố sầm uất và Trung tâm văn hóa tổ chức hoạt động hoa đăng trọng thể , già trẻ gái trai thưởng thức hoa đăng , đánh đố , múa đèn rồng thâu đêm suốt sáng , cứ thế , về sau đã dần dần trở thành tập tục , mãi cho đến bây giờ , năm nào cũng tổ chức một cách linh đình .

1  2  3  4  5  6