Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 

Thính giả Nguyễn Hoàng Thành tại Trung Quốc
• Nhật ký Nguyễn Hoàng Thành tại Trung Quốc ngày 21
Ngày 21, Đoàn thính giả đoạt giải đặc biệt của Cuộc thi "Hòn đảo giàu đẹp của Trung Quốc" tiếp tục thăm thành phố Hạ Môn.
• Nhật ký Hoàng Thành tại Trung Quốc-ngày 20
Hôm qua ngày 19 tháng 4, đoàn thính giả đoạt giải đặc biệt cuộc thi "Đài Loan-hòn đảo đẹp giàu của Trung Quốc" đã rời thành phố Bắc Kinh, đến thành phố Hạ Môn...
• Nhật ký Hoàng Thành tại Trung Quốc-ngày 19
Sáng 19, bầu trời Bắc Kinh quang đãng, ánh nắng chan hoà, các bạn thính giả đoạt giải đặc biệt "Đài Loan-hòn đảo đẹp giàu của Trung Quốc" đã cùng nhau đến tham quan cơ sở nông nghiệp sinh thái Nam Cung ở ngoại ô Bắc Kinh.
Xem Tiếp>>

• Bất đáo Trường Thành phi hảo hán

• Với Yến Hoa trưởng ban tiếng Việt CRI

• Tại công viên Thiên Đàn Bắc Kinh

• Tại công viên Thiên Đàn Bắc Kinh

• Tại công viên Thiên Đàn Bắc Kinh

• Trở về sân bay Bắc Kinh

• Tham quan doanh nghiệp liên doanh với Đài Loan tại Hạ Môn

• Tham quan doanh nghiệp công nghệ Hạ Môn

• Tham quan trường mẫu giáo Ái Hoa TP Hạ Môn

• Tặng quà các cháu mẫu giáo Ái Hoa TP Hạ Môn
Xem Tiếp>>
• Đài Loan-hòn đảo xinh đẹp Trung Quốc-IV 2006/04/17
Tuy Đại Lục TQ và Đài Loan ngăn cách một eo biển , song từ xưa đến nay , hai bờ đều thuộc về một quốc gia , nhân dân hai bờ cùng nguồn gốc cùng dòng họ , có truyền thống văn hóa lịch sử như nhau...
• Đài Loan-hòn đảo xinh đẹp Trung Quốc-III 2006/04/17
Từ năm 1949 sau khi hình thành cục diện ngăn cách hai bờ, sự trao đổi kinh tế thương mại giữa Đại Loan và đại lục Trung Quốc cũng bị gián đoạn. Năm 1979, phía đại lục trước tiên nêu ra sáng kiến thi hành thông thương, thông bưu điện và thông đường vận tải trực tiếp hai chiều giữa hai bờ (Gọi tắt là ba thông)...
• Đài Loan-hòn đảo giàu đẹp của Trung Quốc-II 2006/04/17
"Chúng tôi hoan nghênh sự nỗ lực của bất cứ ai và bất cứ chính đảng nào ở Đài Loan đi theo hướng công nhận một nước Trung Quốc . Miễn là công nhận nguyên tắc một nước Trung Quốc , bất cứ là ai và bất cứ là chính đảng gì , cũng bất luận họ từng nói qua những lời gì và từng làm qua những việc gì...
• Đài Loan-hòn đảo giàu đẹp của Trung Quốc-I 2006/04/17
Đảo Đài Loan nằm trên vùng biển đông nam Trung Quốc đại lục, là hòn đảo lớn nhất của Trung Quốc với diện tích hơn 30 nghìn km vuông, chỉ cách đại lục Trung Quốc qua một eo biển, nơi gần nhất chỉ có 130 km...
Xem Tiếp>>