Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đài Loan-hòn đảo xinh đẹp Trung Quốc-IV
   2006-04-17 17:12:12    cri

Con cháu Rồng cùng hướng tới tương lai

Tuy Đại Lục TQ và Đài Loan ngăn cách một eo biển , song từ xưa đến nay , hai bờ đều thuộc về một quốc gia , nhân dân hai bờ cùng nguồn gốc cùng dòng họ , có truyền thống văn hóa lịch sử như nhau . Hiện nay , do nguyên nhân chính trị , đồng bào hai bờ còn chưa thực hiện sự đi lại tự do , nhưng truyền thống văn hóa lịch sử như nhau và tình đồng bào ruột thịt là không thể cắt đứt được .

Từ xưa đến nay , cư dân Đài Loan cũng như cư dân Đại Lục đều tiếp thu giáo dục về truyền thống văn hóa TQ, cho đến nay , nhân dân hai bờ sử dụng văn tự và ngôn ngữ giống nhau , cho dù là phương ngôn của cư dân Đài Loan cũng bắt nguồn từ tỉnh Phúc Kiến và tỉnh Quảng Đông Đại Lục ở bên này eo biển Đài Loan . Bên cạnh đó , cư dân Đài Loan cũng giữ gìn rất nhiều tập tục văn hóa và đời sống hoàn toàn giống như Đại lục , đời sống hàng ngày , hoạt động cúng tế tôn giáo v.v của cư dân Đài Loan đã minh chứng điều này .

Cụ Chu Phú Lai năm nay 82 tuổi , cụ đã từ Đài Loan vượt qua eo biển đến kiếm ăn và sinh sống tại thành phố Hạ Môn tỉnh Phúc Kiến ngay từ thời còn trẻ , sau đó thành lập gia đình riêng ở Đại Lục và chưa hề quay trở về Đài loan . Nhắc đến tập tục của hai bờ , cụ tự nhiên ôn lại tình hình ăn tết tại Đài Loan . Tết Nguyên Đán là ngày lễ quan trọng nhất của dân tộc Trung Hoa , những ngày tết ở miền Nam Trung Quốc , hầu như nhà nào nhà nấy đều ăn Niên Cao , loại bánh làm bằng bột gạo nếp , Cụ cho biết :

" Hồi thuở nhỏ , tết nào mẹ tôi đều dã gạo để làm Niên Cao . Phong tục tập quán của hai bờ hầu như giống nhau , bên này ăn món gì thì bên kia bờ cũng ăn món nấy ."

Ngày lễ là một phần quan trọng trong văn hóa truyền thống của một dân tộc , tất cả những ngày lễ truyền thống của cư dân Đài Loan đều giống như ngày lễ của Đại Lục TQ , phong tục tập quán cũng đại thể như nhau , ví dụ như Tết Nguyên Đán , nói chung phải cúng tổ tiên , đêm 30 tết cả gia đình sum họp bên nhau để đón giao thừa , tết Nguyên Tiêu chảy hội hoa đăng , tết Thanh minh tảo mộ , tết Đoan Ngọ ăn bánh trưng , tết Trung Thu cả gia đình đoàn tụ ngắm trăng và cùng thưởng thức bánh Nguyệt , món ăn tượng trưng cho đoàn tụ .

Ngoài ra , cư dân hai bờ còn thờ cúng vị thần chung , các hoạt động cúng tế hữu quan cũng gần như nhau , ví dụ như điển hình nhất là hàng năm nhân dân hai bờ đều tổ chức hoạt động cúng Quan Đế .

Quan Đế tức là Quan Vũ , là vị tướng nổi tiếng TQ hồi thế kỷ thứ ba công nguyên , ông không những có tài võ cao cường , không ngại chết , hơn nữa hết sức trung thành với người chủ , hết sức coi trọng chính khí và thành tín , cho nên người dân TQ rất mến ông , sau đó người ta gọi ông là "Đế' tức là vua chúa và thờ cúng ông . Trên vùng biển gần bờ phía Đại Lục thuộc eo biển Đài Loan có một hòn đảo nhỏ gọi là đảo Đông Sơn , trên đảo có xây dựng đền Quan Đế vào thế kỷ thứ 14 , vì đền này rất cổ kính , cho nên hàng năm đều có rất nhiều cư dân Đài Loan đến hành hương .

1  2