Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đài Loan-hòn đảo giàu đẹp của Trung Quốc-II
   2006-04-17 17:03:07    cri

Phương châm cơ bản và sự cố gắng của chính phủ Trung Quốc trong việc giải quyết vấn đề Đài Loan

Sau đây là đoạn băng ghi âm lời phát biểu của chủ tịch Nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào vào tháng 3 năm 2005 về việc giải quyết vấn đề Đài Loan .Trong lời phát biểu ,chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói :

"Chúng tôi hoan nghênh sự nỗ lực của bất cứ ai và bất cứ chính đảng nào ở Đài Loan đi theo hướng công nhận một nước Trung Quốc . Miễn là công nhận nguyên tắc một nước Trung Quốc , bất cứ là ai và bất cứ là chính đảng gì , cũng bất luận họ từng nói qua những lời gì và từng làm qua những việc gì , chúng tôi đều sẵn sàng đàm phán với họ về vấn đề phát triển quan hệ hai bờ và xúc tiến sự nghiệp thống nhất hòa bình ."

Kể từ ngày Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập vào năm 1949 đến nay , chính phủ Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ sự nỗ lực nhằm thống nhất hoàn toàn đất nước . Phương châm cơ bản trong việc giải quyết vấn đề Đài Loan của chính phủ Trung Quốc là "Thống nhất hòa bình , một nước hai chế độ ". Nội dung cốt lõi của phương châm này là : sau khi thực hiện việc thống nhất hai bờ qua đàm phán hòa bình , thì Đại Lục tức chủ thể của Nhà nước Trung Quốc sẽ kiên trì chế độ xã hội chủ nghĩa , chế độ tư bản chủ nghĩa hiện hành tại Đài Loan sẽ không thay đổi trong thời gian dài .

Nhiều năm qua , chính phủ Trung Quốc tích cực thúc đẩy sự phát triển của quan hệ hai bờ . Qua sự cố gắng chung của hai bờ eo biển , sau thập niên 80 thế kỷ 20 , tình trạng ngăn cách hoàn toàn giữa hai bờ trong gần 40 năm đã bị phá vỡ , sự giao lưu kinh tế ,văn hóa và nhân viên giữa hai bờ đã được phát triển nhanh chóng . Theo thống kê , mười mấy năm qua , tổng kim ng̣ạch mậu dịch giữa hai bờ đã lên tới hơn 400 tỷ đô-la Mỹ , trong đó kim ngạch xuất siêu của phía Đài Loan đã tiếp cận 300 tỷ đô-la Mỹ . Phía Đại Lục còn tích cực tạo điều kiện cho đồng bào Đài Loan đến thăm thân , du lịch và kinh doanh trên Đại Lục . Hiện nay có hàng trăm nghìn cư dân Đài Loan làm việc , học tập và cư trú trên Đại Lục Trung Quốc . Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của cư dân Đài Loan trên Đại Lục , cơ quan lập pháp , chính quyền Trung Ương và các cấp chính quyền địa phương Trung Quốc đã ban hành rất nhiều pháp luật và pháp quy . Bên cạnh đó , chính phủ Trung Quốc còn cố gắng thúc đẩy hai bờ triển khai cuộc đối thoại chính trị .

Nhưng , phía Đài Loan đã đặt rất nhiều chướng ngại nhằm cản trở cư dân Đại Lục đi thăm thân , du lịch và kinh doanh tại Đài Loan cũng như cản trở sự giao lưu hơn nữa giữa đồng bào hai bờ . Nhất là trong những năm gần đây , song song với Quốc dân đảng Trung Quốc mất quyền lãnh đạo tối cao tại Đài Loan , thế lực chia cắt trong đảo Đài Loan càng thêm dữ dội , những người nắm quyền ra sức thúc đẩy chính sách "Đài Loan độc lập " nhằm chia cắt Đài Loan ra khỏi Trung Quốc , không công nhận sự thật Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc , khiến quan hệ hai bờ xuất hiện cục diện căng thẳng .

1  2