Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đài Loan-hòn đảo giàu đẹp của Trung Quốc-II
   2006-04-17 17:03:07    cri

Mặc dù như vậy , chính phủ Trung Quốc vẫn chưa từ bỏ nỗ lực trong việc thống nhất hòa bình hai bờ . Trong bài phát biểu về giải quyết vấn đề Đài Loan vào tháng 3 năm 2005 , chủ tịch Nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nói :

" Đại Lục quyết không từ bỏ sự nỗ lực nhằm thống nhất hòa bình hai bờ . Miễn là những việc làm có lợi cho đồng bào Đài Loan , có lợi cho việc xúc tiến sự giao lưu giữa hai bờ , miễn là những việc làm có lợi cho giữ gìn hòa bình của khu vực hai bờ eo biển cũng như có lợi cho sự nghiệp thống nhất hòa bình đất nước Trung Quốc , thì Đại Lục đều sẽ dốc sức mà làm và nhất định làm cho tốt ."

Dĩ nhiên , xét về hành vi "Đài Loan độc lập " của nhà đương cục Đài Loan không ngừng leo thang cũng như đứng trước tình hình một số thế lực nước ngoài nào đó toan can thiệp sự thống nhất của Trung Quốc , chính phủ Trung Quốc cũng nhiều lần nghiêm khắc tuyên bố , Để giữ gìn sự thống nhất đất nước , chính phủ Trung Quốc không cam kết từ bỏ việc sử dụng vũ lực . Chính bài phát biểu vào tháng 3 năm 2005 của chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào về giải quyết vấn đề Đài Loan đã một lần nữa khẳng định lại lập trường kiên định này của Trung Quốc . Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói :

" Giữ gìn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước là lợi ích hạt nhân của Nhà nước Trung Quốc . Bất cứ ai muốn phương hại tới chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc , 1,3 tỷ nhân dân Trung Quốc sẽ kiên quyết phản đối . Trên vấn đề nguyên tắc trọng đại chia cắt đất nước Trung Quốc , nhân dân Trung Quốc không chút mơ hồ và không chút nhân nhượng . Trung Quốc bao gồm 1,3 tỷ dân số Trung Quốc trong đó kể cả 23 triệu đồng bào Đài loan , bất cứ vấn đề gì đề cập tới chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc đều phải do 1,3 tỷ dân Trung Quốc cùng quyết định ."

Cũng trong tháng 3 năm 2005 , Quốc hội - cơ quan quyền lực tối cao Nhà nước Trung Quốc còn công bố bộ luật mang tên "Luật chống chia cắt đất nước " , thể hiện phương châm cơ bản về giải quyết vấn đề Đài Loan cũng như quyết tâm chống chia cắt của chính phủ Trung Quốc bằng hình thức pháp Luật .

Để mưu cầu hòa bình và ổn định của khu vực hai bờ eo biển Đài Loan , xúc tiến sự phát triển của quan hệ hai bờ , sáu tháng đầu năm nay , Đảng cộng sản Trung Quốc và Tổng bí thư Ban chấp hành Trung Ương Đảng cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã mời ông Liên Chiến ,chủ tịch Quốc dân đảng Trung Quốc , một đảng đối lập lớn nhất Đài Loan đến thăm Đại Lục . Cuối tháng 4 năm 2005 tại Bắc Kinh , nhà lãnh đạo tối cao của hai Đảng đã thực hiện cuộc hội đàm đầu tiên trong 56 năm qua kể từ hai bờ lâm vào tình trạng thù địch đến nay , hai bên đã đi đến nhận thức chung rộng rãi trên vấn đề hai bên nhanh chóng khôi phục hiệp thương bình đẳng trên cơ sở kiên trì nguyên tắc một nước Trung Quốc . Sau chuyến thăm Đại Lục của chủ tịch Quốc dân đảng , chủ tịch của Đảng thân dân và Tân Đảng , thuộc hai đảng đối lập khác của Đài Loan cũng đã lần lượt thăm Đại Lục , đồng thời đi đến nhận thức chung với chủ tịch Hồ Cẩm Đào tương tự như chủ tịch Liên Chiến .

Hiện nay , Quốc dân đảng , Đảng thân dân và Tân Đảng đã kết thành đồng minh , chiếm đa số ghế đại diên trong "Viện lập pháp " Đài Loan . Mặc dù hành động bày tỏ thiện chí giữa Đại Lục Trung Quốc với ba đảng nói trên vấp phải sự công kích của nhà đương cục Đài Loan khăng khăng bám lấy đường lối "Đài Loan độc lập " , song đã nhận được sự hoan nghênh và ủng hộ nhiều hơn của hai bờ eo biển Đài Loan và cộng đồng quốc tế , mọi người gửi gắm hy vọng tốt đẹp đối với tương lai của hai bờ .


1  2