Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chương trình Văn nghệ đặc biệt mừng xuân Bính Tuất"Hoa Tết đưa hương ngát muôn nhà"
   2006-01-30 15:18:16    CRIonline

A: Hùng Anh này, đối với mọi người mà nói, sau một năm vất vả, ăn Tết là quá trình thưởng thức những ngày tràn ngập niềm vui, cảm nhận sự ấm cúng, đậm đà và nhận thức những thứ rất thực tại.

B: Ngọc Ánh nói đúng. Nói theo người Trung Quốc thì có thể gói gọn bằng ba chữ : Lạc, mỹ, nhàn.

A: Có nghĩa là sao?

B: Lạc có nghĩa là vui vẻ; Mỹ có nghĩa là tươi đẹp, tốt đẹp; Nhàn có nghĩa là nhàn rỗi thư thả.

A: Nói đến cái đẹp thì tất nhiên là không rời khỏi hoa rồi.

B: Trung Quốc có câu: "Hoa sự như nhân sự", có nghĩa là,

Việc đời như hoa, có thời tươi đẹp rồi cũng đến thời tàn phai.

A: Bởi vậy mà cứ vào dịp Tết là muôn vàn các gia đình đều cắm hoa tươi bày chậu cảnh, không những để tôn thêm vẻ đẹp trong gia đình, mà cảnh xanh tươi của hoa lá thường khiến mọi người đều cảm thấy sức sống dạt dào, mong ước có được sự năng động và vận may.

A: Các bạn thân mến, cùng với giai điệu của bản nhạc Quảng Đông, trước hết Hùng Anh và Ngọc Ánh xin hướng dẫn các bạn đi thăm chợ hoa tết Quảng châu có nhiều năm lịch sử qua làn sóng điện.

B: Chợ hoa Tết Quảng châu rất nổi tiếng tại Trung Quốc bởi liên quan đến thị hiếu yêu hoa bao đời nay của người Quảng Châu. Sách sử ghi lại rằng: Vào thời Tây Hán cách đây hơn 2000 năm, khi đại thần Lục Giả đi sứ nước Nam Việt, đã chứng kiến cảnh mọi người ở đây rất thích trồng hoa, cắm hoa và cài hoa, cửa trước vườn sau, buồng trong sảnh ngoài đều bầy đầy hoa tươi .

A: Tương truyền, vào thời Nam Hán Ngũ Đại thập quốc cách đây hơn ngàn năm, ái phi của Nam Hán vương tên là Tố Thanh rất thích trồng hoa, sau khi được tuyển vào cung, nàng vẫn luôn trồng hoa. Vương phi yêu hoa, đã ảnh hưởng và lôi kéo các quý tộc trong cung cũng yêu hoa, thế rồi lôi kéo cả các bà con địa phương cũng thích trồng hoa.

B: Việc hình thành chợ hoa tết Quảng Châu có thể ngược dòng thời gian đến thời nhà Minh. Hồi đó tỉnh Quảng Đông có bốn chợ rất nổi tiếng đó là chợ thuốc núi La Phủ, chợ hương Đông Quản, chợ hoa Quảng Châu và chợ ngọc trai Liêm Châu. Đặc biệt phải kể đến chợ hoa Quảng Châu, bởi quy mô của nó lớn nhất, ảnh hưởng cũng xa nhất.

A: Đến đầu thập niên 60 của thế kỷ 19, các chợ hoa Quảng Châu hầu như đều khai trương cố định vào dịp trước Tết mấy ngày.

B: Sau năm 1920, các chợ hoa tết quy mô Quảng Châu mới được cố định, thường khai trương vào 28 tháng Chạp âm lịch cho đến 12 giờ đêm giao thừa hằng năm.

A: Sau ngày nước Trung Hoa mới ra đời, đặc biệt là kể từ khi Trung Quốc tiến hành cải cách và mở cửa đến nay, quy mô chợ hoa Tết Quảng Châu ngày càng mở rộng, chợ hoa phân bố cũng nhiều hơn. Cách đêm Giao thừa một tuần, ngành hữu quan đã tiến hành quản chế giao thông trên những phố chợ hoa cố định, và công việc bắc giàn bày sạp để bán hoa bắt đầu được triển khai. Thật là nhộn nhịp.

B: Tại mỗi cửa ra vào đều dựng cổng chào chợ hoa hết sức rực rỡ và hoành tráng. Các thợ vườn lần lượt chở những chậu hoa tươi cỡ lớn đến chiếm vị trí bày đặt, chờ cho đến ngày 28 tháng Chạp chợ hoa mới chính thức khai trương.

A: Ngọc Ánh có một người bạn tên là Tiến biết nói tiếng VN sống ở Quảng Châu đã nhiều năm, bây giờ Ngọc Ánh xin gọi điện thoại cho anh Tiến mời anh giới thiệu chợ Hoa Tết Quảng Châu.

B: Thế thì hay quá, Ngọc Ánh gọi điện thoại cho Tiến để tìm hiểu tình hình đi.

1  2  3  4  5  6  7