Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
Ra Bắc vào Nam ăn tết Nguyên Đán
   2007-02-23 20:19:30    cri

Nữ: Rời khỏi thành phố Cáp Nhĩ Tân, bây giờ Duy Hoa và Nguyễn Thanh dẫn quý vị và các bạn đến thăm thành phố Bắc Kinh ở khu vực Hoa Bắc.

Nam: Bắc Kinh là một trong những thành phố có lịch sử văn hóa lâu đời trên thế giới, thành phố đã trải qua hơn 3000 năm lịch sử, ở đây có nhiều di tích lịch sử văn hóa đều rất đáng tham quan. Chẳng hạn, Trường Thành, Cố Cung, Di Hoà Viên, Thiên Đàn đều được công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.

Nữ: Đề cập tới phong tục ăn tết ở Bắc Kinh, đi chơi lễ hội đình chùa là một nội dung rất quan trọng.

Nam: Lai lịch của lễ hội đình chùa có quan hệ mật thiết với hoạt động tôn giáo tổ chức tại chùa chiền Phật giáo và điện thờ của Đạo giáo Trung Quốc. Ban đầu, lễ hội đình chùa chỉ là hoạt động cúng tế long trọng, cùng với sự phát triển của kinh tế và nhu cầu giao lưu của người dân, lễ hội đình chùa dần dần thêm hoạt động mua bán bên cạnh duy trì hoạt động cúng tế. Khi đó, lễ hội đình chùa cũng được gọi là "Chợ lễ hội", trở thành một hình thức quan trọng của chợ Trung Quốc.

Nữ: Sau đó, để đáp ứng nhu cầu của mọi người, trong lễ hội đình chùa đã thêm nội dung vui chơi giải trí. Đi chơi lễ hội đình chùa dần dần trở thành một nội dung ăn tết không thể thiếu được.

Nam: Trong dịp tết, Bắc Kinh có nhiều nơi tổ chức lễ hội đình chùa, hơn nữa các lễ hội đình chùa có đặc sắc riêng. Ví dụ, trong Lễ hội đình chùa tổ chức tại Chùa Đại Chung ở phía tây thành phố Bắc Kinh, mọi người có thể đánh chuông lớn Vĩnh Lạc, đón chào năm mới bằng tiếng chuông; trong Lễ hội đình chùa tổ chức tại Bạch Vân Quán, mọi người có thể sờ vào con khỉ đá, thông qua các hoạt động vui chơi giải trí để gửi gắm hy vọng có một cuộc sống tốt đẹp trong năm mới.

Nữ: Lễ hội náo nhiệt nhất ở Bắc Kinh là lễ hội đình chùa tổ chức tại Xưởng Điện Lưu Ly Xưởng. Trước kia, Xưởng Điện là chỗ làm ngói lưu ly cho hoàng cung, cho nên có địa danh Lưu Ly Xưởng. Sau đó, xuất hiện sạp hàng bán đồ cổ, tác phẩm thư pháp, tranh, bút, mực, giấy, nghiên ngày càng nhiều, bầu không khí văn hóa ở Xưởng Điện dần dần trở nên sống động và đậm đà.

Nam: Vào tháng giêng, Lưu Ly Xưởng hết sức náo nhiệt, sạp hàng bán các loại mặt hàng tết san sát hai bên đường, nhiều đồ cổ và châu báu khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Bầu không khí vui chơi giải trí ở Xưởng Điện cũng có sức hấp dẫn, các trò biểu diễn như múa cà kheo, đánh trống Thái Bình v.v. đều thu hút nhiều người xem, hết sức náo nhiệt.

Nữ: Sôi nổi, náo nhiệt chính là bầu không khí ăn tết. Sau đây mời quý vị và các bạn thưởng thức bài hát "Phát tài phát phúc Tết Trung Quốc".

1 2 3 4 5 6 7