Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-07-28 14:22:54    
Vĩ nhân — Đặng Tiểu Bình

cri

Tháng 9-1956, đồng chí Đặng Tiểu Bình đã trình bày bản báo cáo Điều lệ Đảng sửa đổi tại Đại hội lần thứ 8 của Đảng. Tại hội nghị trung ương 1 được bầu làm ủy viên thường vụ Bộ Chính trị và tổng bí thư ban chấp hành Trung ương Đảng, là thành viên quan trọng trong tập thể lãnh đạo thế hệ thứ nhất của Đảng cộng sản Trung Quốc với hạt nhân là đồng chí Mao Trạch Đông. Từ năm 1956—1963 từng nhiều lần tới Mát-xcơ-va đàm phán với các nhà lãnh đạo Liên Xô, kiên quyết bảo vệ lập trường nguyên tắc độc lập tự chủ của Đảng cộng sản Trung Quốc.

Tại Hội nghị Trung ương 3 khóa 10 của Đảng cộng sản Trung Quốc tháng 7-1977 đã khôi phục các chức vụ lãnh đạo Đảng, Chính quyền và Quân đội của đồng chí Đặng Tiểu Bình. Tháng 8-1977, đồng chí được bầu làm phó chủ tịch Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc tại Đại hội lần thứ 11 của Đảng. Và tháng 3-1978 được bầu làm chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị hiệp thương Nhân dân Trung Quốc khóa 5. Đồng chí trước hết thúc đẩy việc uốn nắn sửa sai, phản đối phương châm sai lầm "hai cái miễn là", lãnh đạo và ủng hộ việc triển khai cuộc thảo luận về tiêu chuẩn chân lý, đề xuất cần phải hiểu một cách hoàn chỉnh và đúng đắn tư tưởng Mao Trạch Đông. Đồng chí còn đề xuất cần phải nhanh chóng chuyển trọng điểm công tác của Đảng sang xây dựng kinh tế.

Hội nghị Trung ương 3 khóa 11 của Đảng triệu tập tháng 12-1978 đã mở thời kỳ mới cải cách mở cửa và tập trung sức lực xây dựng hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc. Tại hội nghị lần này đồng chí Đặng Tiểu Bình đã đóng vai trò quyết định trong sự chuyển đổi chính sách mang tính lịch sử của Đảng cộng sản Trung Quốc. Đồng chí đã có bài phát biểu với tiêu đề "Giải phóng tư tưởng, Thực sự cầu thị, Đoàn kết nhất trí hướng về phía trước" tại hội nghị công tác trung ương để chuẩn bị cho hội nghị trung ương 3. Sau hội nghị Trung ương 3 đã hình thành tập thể lãnh đạo thế hệ thứ 2 của Đảng cộng sản Trung Quốc mà hạt nhân là đồng chí Đặng Tiểu Bình. Tại hội nghị Trung ương 6 khóa 11 của Đảng triệu tập tháng 6-1981 đã thông qua "Quyết nghị về một số vấn đề của Đảng kể từ ngành thành lập đến nay" do đồng chí Đặng Tiểu Bình chủ trì khởi thảo, cơ bản phủ định "đại cách mạnh văn hoá" và bảo vệ địa vị lịch sử và đánh giá một cách khoa học tư trưởng chủ tịch Mao Trạch Đông. Tại hội nghị lần này đồng chí Đặng Tiểu Bình đã được bầu làm phó chủ tịch Hội đồng quân sự trung ương. Trong lời khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng cộng sản Trung Quốc tháng 9-1982, đồng chí Đặng Tiểu Bình đã đề xuất "kết hợp chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác với thực tiễn cụ thể của Trung Quốc, đi con đường của mình, xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đắc sắc Trung Quốc".

1  2  3  4