Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-07-28 14:22:54    
Vĩ nhân — Đặng Tiểu Bình

cri

Đặng Tiểu Bình <1904-1997>, người chiến sĩ chủ nghĩa Mác vĩ đại, nhà cách mạng, nhà chính trị, nhà quân sự và nhà ngoại giao của giai cấp vô sản, một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng cộng sản Trung Quốc, của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc và Nước cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, tổng thiết kế sư của công cuộc cải các mở cửa và xây dựng hiện đại hoá CNXH của Trung Quốc, người sáng lập lý luận Đặng Tiểu Bình.

Ông sinh ngày 22-8-1904 tại Quảng An tỉnh Tứ Xuyên. Tên khai sinh Đặng Tiên Thánh, tên đi học Đặng Hy Hiền. Mùa hè năm 1920 sang Pháp vừa học vừa làm. Năm 1922 tham gia Đoàn thanh niên XHCN Trung Quốc, năm 1924 chuyển thành đảng viên Đảng cộng sản Trung Quốc. Đầu năm 1926 sang Liên Xô học tập. Mùa xuân năm 1927 về nước. Mùa hè năm 1929 thay mặt Trung ương Đảng đến Quảng Tây lãnh đạo khởi nghĩa, đổi tên Đặng Bân, cùng với các đồng chí Trương Vân Dật...lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Bách Sắc và Long Châu tháng 12 cùng năm và tháng 2 năm sau, sáng lập quân đoàn số 7, quân đoàn số 8 Hồng quân công nông và căn cứ cách mạng Tả Giang, Hữu Giang Trung Quốc. Tháng 10-1934 cùng với Trung ương tiến hành cuộc trường trình 2 vạn 5 nghìn dặm. Tháng 1-1935 tham gia Hội nghị Bộ chính trị Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc mở rộng , Hội nghị lần này đã xác định Ban lãnh đạo Trung ương mới đứng đầu là đồng chí Mao Trạch Đông.

Tháng 1-1938 giữ chức chính ủy sư đoàn 129 Bát Lộ Quân. Cùng với đồng chí sư đoàn trưởng Lưu Bá Thừa thọc sâu vào vùng địch hậu Hoa bắc, sáng lập các căn cứ địa cách mạng Thái Hành, Thái Nhạc...Năm 1945 được bầu làm ủy viên trung ương tại Đại hội lần thứ 7 của Đảng. Trong cuộc chiến tranh giải phóng giữ chức vụ bí thư mặt trận thống nhất chỉ huy quân đoàn dã chiến Trung Nguyên và quân đoàn dã chiến Hoa đông, cùng với lãnh đạo của hai quân đoàn dã chiễn chỉ huy chiến dịch Hoài Hải, chiến dịch vượt sống Trường Giang.

Tháng 9-1949, ông được bầu làm ủy viên trong Chính phủ Nhân dân trung ương, dự lễ thành lập nước. Tháng 10 cùng năm được bầu làm ủy viên Hội đồng quân sự Cách mạng Nhân dân Trung Quốc. Sau đó cùng với đồng chí Lưu Bá Thừa tiến quân về phía tây nam, giải phóng các tỉnh Vân Nam, Qúi Châu, Tứ Xuyên...và tham gia lãnh đạo công tác giải phóng hòa bình Tây Tạng, thực hiện giải phóng hoàn toàn đất liền Trung Quốc.

1  2  3  4