Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sáu mươi năm của tôi - Chương trình đặc biệt chào mừng Quốc khánh
   2009-10-01 17:45:49    CRIonline

A/ Gia đình ông Lý Minh Tài cũng đã nhận khoán mấy mẫu đất của làng và trồng cây dẻ cho hiệu quả kinh tế cao hơn.

"Khoán đất đến hộ, ai muốn trồng gì thì trồng, nhà tôi lúc đó đã trồng vườn dẻ, vì giá hạt dẻ khá cao, lúc đó Nhà nước còn thu mua xuất khẩu, bởi vậy tính tích cực của bà con nông dân rất cao, chỉ sau ba năm đã cho hiệu quả trông thấy".

Cũng như gia đình ông Lý Minh Tài vậy, sự sống động của kinh tế nông thôn đã đưa thu nhập của đông đảo nông dân Trung Quốc tăng trưởng với mức lớn.

B/ Năm 1982, Lâm Lực sau khi tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh đã được phân công công tác tại Tổng Công ty vận tải biển thuộc Bộ Giao thông, phụ trách về nghiệp vụ bảo hiểm.

Cũng trong thời điểm này, Trung Quốc đã mở rộng cánh cửa với thế giới từng bị đóng kín lâu nay. Tháng 2-1984, ông Đặng Tiểu Bình sau chuyến khảo sát tại hải tỉnh Quảng Đông và Phúc Kiến, đã khẳng định chính sách thành lập Đặc khu kinh tế là đúng đắn, đồng thời đề nghị tăng thêm các thành phố mở cửa đối ngoại. Tháng 4 cùng năm, Trung Quốc lại có thêm 14 thành phố ven biển mở cửa đối ngoại. Số cán bộ cơ quan, phần tử trí thực xin thôi việc để làm kinh doanh đã tăng lên rất nhiều. Năm 1986, Lâm Lực đã ngoài 40 tuổi đã đưa ra một quyết định mạnh dạn mà không mấy ai dám nghĩ đến, chị đã xin thôi việc để đi lưu học nước ngoài.

"Năm 1986 có một cơ hội đi nước ngoài, tôi lúc đó chỉ có 800 đồng Yên từ việc bán chiếc tủ lạnh của gia đình. Tôi khao khát muốn tìm hiểu thế giới, còn bằng cấp không quan tâm là bao".

A/ Năm 1990, Lâm Lực học xong về nước, chị đã khước từ sự ngỏ ý mời đến làm việc của nhiều doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp Nhà nước, mà vào làm việc cho một công ty nước ngoài, hai năm sau chị lại thành lập công ty riêng của mình, đích thân cảm nhận môi trường đầu tư ở Trung Quốc đang chuyển biến tốt.

"Đây là một quá trình tiệm tiến, hồi ban đầu người Trung Quốc không am hiểu mấy thế nào là doanh nghiệp tư nhân. Ví dụ như: sự chuyển đổi quan niệm của cơ quan quản lý hành chính công thương cũng là một quá trình. Khi bạn thành lập công ty tư nhân gặp rất nhiều trắc trở, mãi 10 năm sau cơ quan quản lý hành chính công thương mới biết được rằng, doanh nghiệp sập tiệm thì họ cũng mất việc, nguồn thu ngân sách cũng không còn nữa. Lúc này quan niệm của họ mới chuyển đổi và nhiệt tình phục vụ cho bạn".

Việc Lâm Lực trở thành những người giàu có lên đầu tiên ở Trung Quốc là nhờ có bài phát biểu trong chuyến thăm miền nam năm 1992 của Nhà Tổng thiết kế sư công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc Đặng Tiểu Bình. Mùa xuân năm đó, ông Đặng Tiểu Bình đã 88 tuổi, đã đi thăm và khảo sát tại các nới Vũ Hán, Thâm Quyến, Chu Hải, Thượng Hải, v.v, có một loạt các bài phát biểu về cải cách mở cửa và kêu gọi cải cách kinh tế.

B/ Đến năm thứ 2 sau bài phát biểu trong chuyến thăm miền nam của ông Đặng Tiểu Bình, làng Quan Địa của ông Lý Minh Tài đã trở thành khu phong cảnh du lịch. Bà con nông dân nơi đây chưa bao giờ nghĩ rằng, non xanh nước biếc của cái làng hẻo lánh này lại có thể mang lại của cải cho mình.

1 2 3 4 5 6