Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chương trình đặc biệt ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai động đất Văn Xuyên, Tứ Xuyên Trung Quốc mang tên: Chúng ta ở bên nhau
   2008-05-19 18:47:08    cri

Trưởng nhóm phòng dịch y tế Ban chỉ huy cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai động đất Quốc vụ viện Trung Quốc Cao Cường nói, tuy đã quá "thời gian cứu hộ hoàng vàng" 72 tiếng đồng hồ, nhưng chính phủ Trung Quốc sẽ không bao giờ từ bỏ cứu trợ đối với quần chúng bị mắt kẹt. Bên cạnh đó, cơ quan y tế đã triển khai công tác bảo vệ nguồn nước, khử trùng và phòng chống bệnh truyền nhiễm tại vùng bị thiên tai, đảm bảo thực hiện "không có dịch bệnh xảy ra sau thiên tai".

Bên ngoài nhà thi đấu Cửu Châu thành phố Miên Dương, mười mấy cháu đang nô đùa tại bên cạnh các phương tiện tập luyện rèn luyện sức khoẻ. Nghe tiếng nô đùa của chúng, bạn rất khó tưởng tượng chúng đến từ vùng bị thiên tai động đất lớn. Nếu bên trong nhà thi đấu không xếp la liệt các giường nằm đơn giản được dựng tạm bằng các tấm phản gỗ, bìa các-tông và chăn bông, bạn cũng rất khó tưởng tượng, nhà thi đấu này là "nhà" tạm thời của gần 30 nghìn người.

Nhà thi đấu này là nơi sắp xếp tạm thời quần chúng vùng bị thiên tai động đất lớn nhất trong nội thành Miên Dương. Quần chúng đến từ vùng bị thiên tai Bắc Xuyên được chia thành nhiều nhóm nhỏ tại nơi đây, do nhân viên làm việc của chính quyền và người tình nguyện chăm nom cuộc sống cho họ.

Theo quan sát của phóng viên, ba bữa ăn trong ngày của người dân được sắp xếp ở đây đều được đảm bảo—nhân viên làm việc bữa sáng thường cho họ ăn bánh mì và trứng gà, bữa trưa và bữa tối thì ăn cơm và rau xào. Ngoài ra, mỗi ngày còn có nhiều người dân thành phố Miên Dương tự phát đưa cơm đến nhà thi đấu cho quần chúng vùng bị thiên tai.

Để phòng ngừa xảy ra dịch bệnh, người tình nguyện hàng ngày đều quét dọn nhiều lần môi trường xung quanh nhà thi đấu. Tuy nơi đây có hàng chục nghìn người ở, nhưng dưới đất hầu như không thấy bất cứ rác sinh hoạt nào. Hiện nay, ngoài một số ít quần chúng bị bệnh phát ban, cá biệt người có triệu chứng đi tả ra, nơi đây không xuất hiện dịch bệnh gì lớn.

Xung quanh nhà thi đấu, các bệnh viện lớn của tỉnh Tứ Xuyên và thành phố Miên Dương đều đã mở điểm phát thuốc cung cấp thuốc thường dùng miễn phí cho quần chúng vùng bị thiên tai, chỉ cần đăng ký tên, tuổi, triệu chứng bệnh, là có thể lĩnh lượng thuốc dùng trong một ngày.

Sau khi xảy ra trận động đất lớn Văn Xuyên, quần chúng nhân dân Trung Quốc đã hành động với tốc độ chưa từng có. Tại thành phố Thành Đô, Bắc Kinh, Quảng Châu v.v, người dân thành phố tự phát đến trạm hiến máu, hiến máu cho người bị thương ở vùng bị thiên tai. Trong mấy ngày ngắn ngủi, ngân hàng máu của các thành phố Thành Đô, Bắc Kinh, Quảng Châu v.v, đã đạt mức bão hoà. Nhiều người dân thành phố chủ động để lại cách liên hệ với mình. Họ nói, nếu cần họ sẵn sàng đến hiến máu.

Theo Tổng hội chữ thập đỏ Trung Quốc cho biết, trong ba ngày Tổng hội chữ thập đỏ Trung Quốc đưa ra kêu gọi quyên tiền cứu trợ thiên tai với toàn xã hội, riêng thông qua Tổng hội chữ thập đỏ Trung Quốc, đã nhận được tiền và vật tư 624 triệu nhân dân tệ, lập kỷ lục số tiền và vật tư quyên góp được trong một lần.

Hoa kiều và người Hoa hải ngoại cũng nhanh chóng hành động. Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố tin cho biết, sau khi xảy ra trận động đất lớn Văn Xuyên, Hoa kiều người Hoa hải ngoại, cơ cấu vốn Trung Quốc, lưu học sinh nô nức đến cơ quan đại diện của Trung Quốc tại địa phương, biến tình cảm của người con trung thành thành nỗi nhớ và sự giúp đỡ vô tư đối với nhân dân vùng bị thiên tai.

Sau khi xảy ra trận động đất lớn Văn Xuyên Tứ Xuyên Trung Quốc, cộng đồng quốc tế đồng loạt bày tỏ thăm hỏi. Sự phản ứng mạnh mẽ và hiệu suất cao của Chính phủ Trung Quốc được cộng đồng quốc tế ca ngợi.

Sau khi xảy ra động đất, Trung Quốc đã tiến hành sự cứu trợ từ tốc độ đến quy mô đều chưa từng có trong lịch sử đối với vùng bị thiên tai. Bất kể về năng lực phản ứng khẩn cấp, năng lực điều phối tổ chức, hay năng lực hành động, đều là chưa từng có. Chủ nhiệm Ban thư ký chiến lược giảm thiểu thiên tai quốc tế Liên hợp quốc Bri-xê-nô nói:

"Tốc độ phản ứng của Chính phủ Trung Quốc đối với thiên tai khiến người ta kinh ngạc. Tôi xem qua ti vi thấy, không đầy bốn tiếng đồng sau sau động đất, nhân viên cứu trợ đã xuất hiện tại hiện trường thiên tai. Xử lý khẩn cấp của Chính phủ Trung Quốc đối với thiên tai làm rất tốt, để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi, phản ứng rất nhanh."

Bên cạnh đó, nhân dân Trung Quốc cũng đã tiến hành hoạt đông cứu trợ thiên tai quy mô. Trưởng đại diện dự án Trung Quốc Hội cứu trợ trẻ em tổ chức quốc tế không vì lợi ích thương mại Uyn-đơ-ham nói, "trong lúc này, rất ít có chính phủ nước nào như Trung Quốc có thể tập trung tài nguyên và sức chú ý như vậy."

1 2 3 4 5